200 giáo sư Hàn Quốc biểu tình đòi Tổng thống Park từ chức

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/11/2016 | 1:17:05 PM

Khoảng 70 giáo sư Đại học Quốc gia Seoul và 130 giáo sư từ các trường khác cuối tuần trước biểu tình, kêu gọi Tổng thống Hàn Quốc từ chức.

Các giáo sư đại học Hàn Quốc cầm biểu ngữ:
Các giáo sư đại học Hàn Quốc cầm biểu ngữ: "Park Geun-hye nên từ chức" khi tuần hành ở Quảng trường Gwanghwamun, trung tâm Seoul hôm 26/11.

"Các giáo sư tham gia các cuộc biểu tình trước với tư cách cá nhân. Lần này, chúng tôi quyết định có tiếng nói mạnh mẽ hơn với tư cách một nhóm", Korea Herald dẫn lời Giáo sư Yoo Yong-tae thuộc Đại học Quốc gia Seoul, nói.

Ông Yoo cho biết ông cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy các sinh viên trên giảng đường. "Nhiều người dính líu đến bê bối là hoặc từng là giáo sư. Hầu hết những người giữ chức vụ trong chính phủ đó sẽ trở lại trường đại học khi họ kết thúc công việc tại đó, và điều này khiến tôi giận dữ".

Ngày 7/11, 729 giáo sư từ Đại học Quốc gia Seoul phát thông cáo, lên án tổng thống. Đây là số lượng giáo sư lớn nhất tại một trường đại học làm điều này.

Với khoảng 70 giáo sư Đại học Quốc gia Seoul cùng biểu tình, đây là lần đầu tiên các giáo sư đại học tụ tập thành một nhóm, tham gia một cuộc biểu tình kể từ cuộc nổi dậy dân chủ năm 1960.

Cũng trong ngày 26/11, 130 giáo sư từ các trường đại học khác xuống đường để phản đối tổng thống Park, người bị cáo buộc cho phép bạn thân lâu năm Choi Soon-sil can thiệp vào các vấn đề nhà nước.

Họ tụ tập trước Tháp Jongno vào buổi chiều, phát biểu trước công chúng, trước khi tham gia lễ thắp nến buổi tối tại Quảng trường Gwanghwamun. Sinh viên, học sinh phổ thông trung học cũng được cho là thành phần cốt lõi trong các cuộc biểu tình thắp nến ở Seoul.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel castro.

Ngày 27/11, Cuba đã chuẩn bị mọi công việc cần thiết cho lễ tang quốc gia của lãnh thụ cách mạng Fidel castro, từ trần ngày 25/11 ở tuổi 90.

Người dân Cuba thắp nến tưởng niệm Lãnh tụ Fidel castro tại La Habana ngày 26/11.

Theo Yonhap, truyền thông Triều Tiên đưa tin ngày 28/11, Bình Nhưỡng đã bắt đầu tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ cố Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel castro, người vừa qua đời hôm 26/11 ở tuổi 90.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Trưởng đoàn Ai Cập Ibrahim Mahlab.

Chiều 27/11 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), tiếp tục hoạt động tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 tại thủ đô Antananarivo, Madagascar (Ma-đa-gax-ca), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie - Bruselles (Bỉ) Rudy Demotte, Trưởng đoàn Ai Cập Ibrahim Mahlab .

Cựu Thủ tướng François Fillon (trái) và đối thủ Alain Juppé.

Theo kết quả kiểm phiếu tại 9.577 điểm trên tổng số 10.288 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Pháp và các tỉnh hải ngoại, tại vòng hai cuộc bỏ phiếu sơ bộ phe cánh hữu, cựu Thủ tướng François Fillon đã giành chiến thắng áp đảo với 66,7% số phiếu ủng hộ so với 33,3% số phiếu của Thị trưởng thành phố Bordeaux Alain Juppé.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục