Thủ tướng Anh tuyên bố sửa luật cứng rắn hơn để chống khủng bố

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/6/2017 | 12:13:01 PM

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ điều chỉnh các điều luật liên quan quyền con người ở nước này nếu chúng "cản đường" giải quyết vấn nạn khủng bố.

Bà May hùng biện chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo trong một bài phát biểu vận động bầu cử.
Bà May hùng biện chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo trong một bài phát biểu vận động bầu cử.

Đài BBC dẫn lời bà May cho biết bà sẽ nỗ lực để khiến luật pháp linh hoạt hơn trong việc trục xuất các nghi can khủng bố người nước ngoài và "hạn chế sự tự do cũng như việc đi lại" của những người biểu hiện mối đe dọa đối với nước Anh.

Bà May cho rằng "đã quá đủ" và "cần phải thay đổi mọi thứ" trong cuộc chiến chống khủng bố.

Phát biểu trước các nhà hoạt động tại Slough tối 6-6, bà May đã không đề xuất bất kỳ chính sách mới cụ thể nào nhưng khẳng định: "Tôi muốn các án tù lâu hơn cho những người bị kết tội khủng bố".

"Ý tôi là sẽ tạo điều kiện để các cơ quan chức năng trục xuất các nghi can khủng bố về nước của họ. Tôi cũng muốn làm nhiều hơn để hạn chế sự tự do và đi lại của các nghi can khủng bố khi ta có đủ bằng chứng để biết họ là một mối đe dọa nhưng không đủ bằng chứng để truy tố họ trước tòa" - bà May nói thêm.

"Nếu các luật về nhân quyền của chúng ta ngáng đường việc đó, chúng ta sẽ thay đổi bộ luật để chúng ta có thể làm được điều đó" - thủ tướng Anh khẳng định.

Trong cuộc phỏng vấn với báo The Sun, bà May nói sẽ cân nhắc mở rộng thời gian tạm giữ lên 28 ngày thay vì 14 như hiện nay.

"Tôi sẽ lắng nghe xem họ (cảnh sát và an ninh) nghĩ nên làm thế nào là cần thiết cho nước Anh" - bà May tỏ ra cương quyết.

Anh đã tăng cường an ninh trong những ngày gần đây khi cuộc tổng bầu cử Quốc hội trước thời hạn sắp diễn ra và do ảnh hưởng từ các vụ tấn công khủng bố ở London và Manchester.

Trước đó, các đảng đối lập đã lên tiếng chỉ trích đảng Bảo thủ cầm quyền về việc cắt giảm lực lượng cảnh sát ở nước này.

Đài BBC dẫn các nguồn tin cho biết nếu được bầu vào ngày 9-6, bà May có thể xem xét các ý tưởng về lệnh giới nghiêm, kiểm soát các nghi can khủng bố.

Điều gây tranh cãi lớn là Thủ tướng May đã nói thẳng về việc có thể sẽ thay đổi luật nhân quyền nếu thấy cần. Bên Công Đảng ngay lập tức lên tiếng phản đối, cho rằng đó "không phải là thông điệp mà chúng ta nên gởi đi".

Đảng Bảo thủ nói rằng họ sẽ không rút khỏi Công ước châu Âu về Nhân quyền nhưng sẽ tìm kiếm những thay đổi mới.

(Theo TTO)

Các tin khác
Ảnh 3 nghi phạm Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane và Youssef Zaghba (từ trái sang) do Cảnh sát London công bố

Lực lượng chống Khủng bố của Cảnh sát London ngày 6-6 công bố thêm hình ảnh nghi phạm thứ 3 và kêu gọi công chúng cung cấp thông tin.

Những bó hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố London.

Ngay từ chiều tối 5/6, hàng trăm người đã tập trung để tham gia một buổi lễ được tổ chức ở công viên Potter Field.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 5/6 đã kêu gọi Israel chấm dứt sự chiếm đóng kể từ năm 1967 và đạt được một thỏa thuận về giải pháp hai nhà nước thông qua thương lượng với Palestine.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) đón Thủ tướng Montenegro Markovic tại Mỹ.

Montenegro ngày 5/6 đã chính thức trở thành thành viên thứ 29 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục