Cử tri Pháp bỏ phiếu bầu Hạ viện
- Cập nhật: Thứ hai, 12/6/2017 | 7:23:37 AM
Ngày 11-6, hơn 47 triệu cử tri Pháp đã bước vào vòng 1 của cuộc bầu cử để chọn ra 577 nghị sĩ trong tổng số 7.882 ứng cử viên cho Quốc hội mới của nước này.
![]() |
Cử tri Pháp bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Perpignan, miền nam nước Pháp ngày 11/6.
|
Các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử cho thấy đảng Cộng hòa Tiến bước (LREM) của tân Tổng thống Emmanuel Macron cùng liên minh là đảng trung hữu Phong trào Dân chủ (MoDem) đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 30%. Trong khi đó, đảng Những người Cộng hòa (LR) và đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 20% và 17%.
Quốc hội mới tại Pháp dự kiến sẽ có nhiều gương mặt mới bởi có đến gần 40% nghị sĩ mãn nhiệm không tái ứng cử và có nhiều người lần đầu tiên ứng cử vào Hạ viện. Nếu LREM giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử lần này, Tổng thống E.Macron sẽ có thêm quyền lực để thực hiện những cải cách kinh tế, xã hội sâu rộng mà ông từng hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử. Hơn 50.000 cảnh sát đã được huy động để bảo đảm an ninh cho 67.000 điểm bầu cử trên toàn nước Pháp. Vòng 2 của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp sẽ diễn ra vào ngày 18-6 tới.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Một trận mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ tại bang Maharashtra, Ấn Độ đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Theo Sputnik, ngày 10/6, chỉ huy Lực lượng Kỹ thuật vô tuyến thuộc Không quân Nga, Thiếu tướng Andrei Koban cho biết trong năm 2016, lực lượng này đã phát hiện hơn 2.000 máy bay quân sự nước ngoài, bao gồm hơn 800 máy bay do thám.

Tối 9/6, Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA), tức Quốc hội Thái Lan, đã bỏ phiếu nhất trí miễn nhiệm toàn bộ các thành viên của Ủy ban Bầu cử quốc gia (EC).

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ thành lập chính phủ mới để ổn định chính trị và dẫn dắt nước Anh đạt được một thỏa thuận Brexit thành công.