Quân đội Iraq tuyên bố chính thức quét sạch IS khỏi Mosul

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/6/2017 | 9:33:50 AM

Quân đội Iraq chiều 29/6 tuyên bố những tên khủng bố IS cuối cùng đã bị quét sạch hoàn toàn khỏi toàn thành phố Mosul.

Binh sĩ Iraq tại Mosul.
Binh sĩ Iraq tại Mosul.

Tuyên bố này đưa ra sau khi sáng cùng ngày, quân đội Iraq đã chiếm được nhà thờ Hồi giáo Đại thánh đường al Nuri ở Mosul, nơi IS từng tuyên bố thành lập cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo”cách đây 3 năm.

Việc giành lại đền thờ al-Nuri tại Mosul là một chiến thắng mang tính biểu tượng đối với lực lượng Iraq trong cuộc chiến nhằm giải phóng thành trì này từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo suốt 8 tháng qua.

Trước đó, ngày 21/6, giới chức Iraq cho biết IS đã phá nổ đền thờ Hồi giáo al-Nuri và tòa tháp nổi tiếng Hadba của đền thờ này. Hành động này nối dài thêm danh sách các di sản văn hóa và tượng đài bị nhóm IS phá hủy tại Iraq và Syria kể từ khi tổ chức thánh chiến này tự xưng là "Vương quốc Hồi giáo" ở vùng đất trải dài lãnh thổ của hai quốc gia Trung Đông này 3 năm trước đây.

Một chỉ huy của lực lượng chống khủng bố của quân đội Iraq cho biết: “Đây là những tàn tích của nhà thờ al Nuri. Trước khi rút đi, các phần tử vũ trang nhóm Nhà nước Hồi giáo đã phá hủy nghiêm trọng nhiều khu vực của nhà thờ. Như mái vòm này của nhà thờ đã bị các tên khủng bố đánh bom phá hủy”.

Tổ chức khủng bố IS chiếm thành phố Mosul vào tháng 6/2014. Các lực lượng Iraq đã tiến hành các đợt tấn công từ tháng 10/2016 nhằm giành lại thành phố này và đến tháng 1/2017 đã kiểm soát được khu vực phía Đông thành phố.

Với sự yểm trợ của liên minh do Mỹ dẫn đầu, nhiều tháng qua, các lực lượng Iraq tăng cường tấn công nhằm giành lại Thành cổ ở phía Tây thành phố Mosul.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và người đồng cấp Philippines Alan Peter Cayetano (trái).

Chiều 29/6, Trung Quốc đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Philippines trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh sẽ dốc sức hỗ trợ Manila.

Ảnh minh họa.

Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạn chế nhập cảnh đối với công dân 6 quốc gia Hồi giáo và đã chính thức có hiệu lực từ ngày 30-6, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép triển khai một phần sắc lệnh.

Ảnh minh họa.

Ngày 28/6, Điện Kremlin tuyên bố Nga bảo lưu quyền áp dụng các hành động đáp trả nhằm vào Liên minh châu Âu (EU) sau khi khối này quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moskva.

Máy quét CT mới soi chiếu hành lý xách tay đang được thử nghiệm tại sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor ở bang Arizona, Mỹ.

Quy định mới sẽ áp dụng với khoảng 180 hãng hàng không nước ngoài và Mỹ, bay đến Mỹ từ 280 thành phố ở 105 quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục