Tổng thư ký Liên Hợp Quóc kêu gọi đối thoại về Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/8/2017 | 2:02:59 PM

Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres tuyên bố tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ nối lại các vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, vốn bị đình trệ từ 2008.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.

"Các văn phòng của tôi luôn sẵn sàng và tôi đã chuyển thông điệp này cho đại diện của tất cả 6 bên liên quan. Giải pháp cho vấn đề Triều Tiên phải là chính trị. Những hậu quả của giải pháp quân sự là quá khủng khiếp để có thể suy nghĩ hay cân nhắc", Reuters dẫn lời người đứng đầu tổ chức lớn nhất hành tinh nhấn mạnh.

Tuyên bố được ông Guterres đưa ra trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) ngày 16-8.

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh các bên có thể lựa chọn tiến hành đối thoại song phương hoặc đa phương để giải quyết vấn đề. Theo ông Guterres, các bên liên quan cần lấy lịch sử làm bài học để tránh lặp lại sai lầm.

"Tôi hoan nghênh các quốc gia thành viên tiếp tục ủng hộ và nỗ lực kêu gọi Triều Tiên tham gia các cuộc đối thoại, bao gồm cả việc thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin, nhằm làm giảm căng thẳng, từng bước phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên"

Đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, gọi tắt là đàm phán 6 bên, là nỗ lực đa phương nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Các nước tham gia gồm Mỹ, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga. Vòng đàm phán đầu tiên khởi động vào năm 2003.

Căng thẳng bắt đầu gia tăng quanh bán đảo Triều Tiên sau nghị quyết trừng phạt số 2371 (2017) của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 5-8, theo sau các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng trong tháng 7-2017.

Nghị quyết này, do Mỹ đề xuất, nhắm vào lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư và kiều hối của Triều Tiên. Ước tính, các biện pháp trừng phạt mới có thể làm sụt giảm 1/3 kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên, vốn đang ở mức 3 tỷ USD hàng năm.

Bình Nhưỡng sau đó đã tuyên bố đáp trả các biện pháp trừng phạt mới, đặc biệt nhắm vào Mỹ, quốc gia đã soạn thảo nghị quyết. Các tuyên bố cứng rắn hiếm thấy từ cấp cao giữa Mỹ và Triều Tiên đã khiến tình hình leo thang nhanh chóng.

Tuy nhiên, căng thẳng bất ngờ có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngày 15-8 khi truyền thông Triều Tiên tuyên bố sẽ hoãn kế hoạch phóng tên lửa hướng về đảo Guam của Mỹ và chờ xem thái độ của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-8 đã lên Twitter gọi đó là hành động "khôn ngoan".

Giới quan sát nhận định cả Mỹ và Triều Tiên lần này đã áp dụng chính sách "bên miệng hố chiến tranh". Tuy nhiên, hậu quả của việc tính toán sai lầm từ bất kỳ bên nào có thể đẩy bán đảo Triều Tiên rơi vào biển lửa.

Khu vực này vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ sau cuộc chiến Triều Tiên (1950-1953) giữa hai miền Triều Tiên.
 
(Theo TTO)

Các tin khác
Một đối tượng sử dụng ma túy bị bắn chết trên đường phố tại Manila, Philippines.

32 người đã thiệt mạng sau một loạt cuộc đột kích kéo dài 24 giờ đồng hồ từ ngày 14-15/8 của lực lượng cảnh sát trong cuộc chiến chống ma túy tại Philippines. Đây được coi là sự kiện đẫm máu nhất kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte phát động cuộc chiến bài trừ "cái chết trắng” tại quốc gia Đông Nam Á này.

Các mảnh vỡ được xác định là của MH370 được tìm thấy ở Mozambique, trong cuộc họp báo ở Maputo, Mozambique ngày 6/9/2016.

Ngày 16/8, Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB), cơ quan phụ trách giám sát công tác tìm kiếm dưới biển chiếc máy bay mất tích MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines, đã công bố các báo cáo mới với hy vọng có thể giúp xác định khu vực nơi chiếc Boeing 777 này biến mất.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Nigeria.

Ngày 15/8, 3 kẻ đánh bom liều chết được cho là của Boko Haram đã sát hại ít nhất 27 người và làm 83 người bị thương tại miền Đông Bắc Nigieria.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Ngày 15/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục