EU tái khẳng định lập trường cứng rắn về Brexit

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/8/2017 | 9:33:01 AM

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker ngày 29-8 khẳng định, các vòng đàm phán về mối quan hệ thương mại giữa Liên hiệp châu Âu (EU) và Anh sau khi nước này rời khỏi "mái nhà chung” chỉ có thể khởi động sau khi các vấn đề liên quan đến "cuộc ly hôn” này được giải quyết.

Trưởng đoàn đàm phán Anh David Davis (trái) và Trưởng đoàn đàm phán EU Michael Barnier tại buổi họp báo trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ ba về Brexit.
Trưởng đoàn đàm phán Anh David Davis (trái) và Trưởng đoàn đàm phán EU Michael Barnier tại buổi họp báo trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ ba về Brexit.

Trong tuần này, Anh và Ủy ban châu Âu đang tiến hành vòng đàm phán thứ ba về Brexit. Trước đó, EU cho rằng, nội dung của vòng đàm phán này phải tập trung vào ba vấn đề: quyền của công dân EU và Anh đang sống ở nước ngoài, một thỏa thuận tài chính, vấn đề biên giới Ireland/Bắc Ireland.

"…Tôi đã tập trung đọc mọi văn bản do Chính phủ Anh công bố nhưng không thỏa mãn với bất cứ văn bản nào, bởi vì chúng đề cập quá nhiều vấn đề cần được giải quyết”, ông Juncker phát biểu trước các đại sứ của EU.

Ông Juncker nói thêm: "Chúng ta cần phải thể hiện chắc chắn rằng, chúng ta sẽ không đàm phán về mối quan hệ kinh tế, thương mại mới giữa Anh và EU trước khi mọi ba vấn đề được giải quyết. Đây là cuộc "ly hôn” giữa Anh và EU. Chúng ta không thể trộn tất cả những vấn đề này lại với nhau”. Chủ tịch Ủy ban châu Âu còn khẳng định, EU và Anh phải tháo gỡ những tồn đọng trong quá khứ trước khi hướng tới tương lai.

* Cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên hiệp châu Âu (EU) Michael Barnier bày tỏ quan ngại về tiến trình đàm phán và hối thúc nước Anh bắt đầu "nghiêm túc đàm phán”. Động thái này diễn ra khi vòng đàm phán thứ ba về Brexit giữa EU và Anh vừa được kích hoạt tại Brussels.

Ông Barnier bày tỏ hoan nghênh các văn bản thể hiện quan điểm của Chính phủ Anh về Brexit và cho biết đã đọc rất kỹ những tài liệu này. Tuy nhiên, Trưởng đoàn đàm phán của EU nhấn mạnh: "Chúng tôi cần biết lập trường của nước Anh về mọi vấn đề chung quanh việc rời khỏi EU. Điều này là cần thiết để đạt được bước tiến quan trọng. EU và Anh phải bắt đầu đàm phán một cách nghiêm túc. Chúng tôi cần những văn bản rõ ràng từ phía Anh để triển khai những vòng đàm phán mang tính xây dựng. Càng sớm loại bỏ sự mơ hồ, hai bên sẽ càng nhanh chóng thảo luận về mối quan hệ giữa EU và Anh trong tương lai và tiến tới giai đoạn chuyển tiếp”.
 
(Theo NDĐT)

Các tin khác
Người tị nạn Syria.

Ngày 29/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng bảo vệ chính sách mở cửa chào đón người tị nạn trong cuộc phỏng vấn mùa Hè hàng năm tại Berlin.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Hyunmoo-2 của Hàn Quốc được phóng thử vào ngày 23-6.

Ngày 29-8, chỉ ít giờ sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa, Hàn Quốc đã công bố những hình ảnh hiếm hoi về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra được nhìn thấy lần cuối cùng ở nhà riêng vào khoảng 2h chiều ngày 23/8.

Cảnh sát Thái Lan sẽ đề nghị Interpol hợp tác truy bắt cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người được cho là đã chạy trốn sang Dubai.

Hình ảnh phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14.

Quân đội Hàn Quốc ngày 29-8 thông báo Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo ra vùng biển Nhật Bản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục