Iraq bị các phần tử khủng bố từ hơn 100 nước tấn công

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/12/2017 | 8:07:11 AM

Theo IRNA, ngày 9/12, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari cho biết nước này đã bị các phần tử khủng bố từ 124 quốc gia tấn công, tuy nhiên không có đối tượng nào trong số đó đến từ Iran.

Binh sỹ Iraq sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Hawija từ tay IS.
Binh sỹ Iraq sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Hawija từ tay IS.

Phát biểu tại một buổi hội thảo ở Manama (Bahrain), ông Jaafari nêu rõ những phần tử khủng bố nói trên đến từ Mỹ, Anh, các nước vùng duyên hải Vịnh Ba Tư và khu vực Đông Nam Á. 

Đề cập đến vai trò tích cực của Iran trong cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq, ông Jaafari nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không cáo buộc Iran ngay cả khi công dân Iran nằm trong số những phần tử khủng bố này."
 
Theo ông Jaafari, Iran đã bày tỏ sẵn sàng viện trợ và cử cố vấn tới Iraq khi nước này bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công. 

Ông Jaafari khẳng định không chỉ Iraq mà tất cả các nước trong khu vực đều cần tự hào về chiến thắng trước IS.

Theo AFP, ngày 9/12, Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh sự chấm dứt đối với "hành động chiếm đóng ghê tởm” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, sau khi chính quyền Baghdad tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài 3 năm qua. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói: "Tuyên bố của chính quyền Baghdad cho thấy những tàn dư của ‘vương quốc’ tự xưng của IS đã bị loại bỏ. Người dân sống tại những khu vực này đã được giải thoát khỏi sự kiểm soát tàn bạo của IS. Mỹ cũng như Chính phủ Iraq nhấn mạnh rằng sự giải phóng này không có nghĩa là cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq, thậm chí là chống lại IS, đã kết thúc.” 

Cùng ngày, lực lượng Iraq cho biết đã tiêu diệt 10 thành viên IS tại một đường hầm gần thành phố Kirkuk. 

Thông báo này được đưa ra không lâu sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố cuộc chiến chống IS đã kết thúc.
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Dải Gaza.

Đêm 8/12 rạng sáng 9/12, quân đội Israel đã không kích các căn cứ quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tại dải Gaza.

Thủ tướng Anh Theresa May (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.

Ủy ban châu Âu ngày 8/12 ra thông báo cho biết, Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Anh đã đạt được thỏa thuận Brexit.

Với sự thông qua của Thượng viện trong hôm nay, Australia trở thành quốc gia thứ 24 hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Nhật hoàng Akihito (trái) và Hoàng hậu Michiko tại đảo Yoron, tây nam Nhật Bản ngày 17/11.

Theo Kyodo, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 8/12 đã chính thức phê chuẩn 30/4/2019 là ngày Nhật hoàng Akihito thoái vị, đánh dấu lần đầu một Nhật hoàng rời khỏi ngôi vị trong 200 năm qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục