Chile: Cựu Tổng thống Pinera tái đắc cử sau vòng bỏ phiếu thứ 2

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/12/2017 | 9:38:57 AM

Trong số 96,31% số phiếu đã được kiểm, cựu Tổng thống Sebastian Pinera, ứng cử viên cánh hữu 68 tuổi, giành được 54,75% phiếu ủng hộ.

Ông Sebastian Pinera ra mắt chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Chile tại Santiago, Chile.
Ông Sebastian Pinera ra mắt chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Chile tại Santiago, Chile.

Ứng cử viên trung tả trong cuộc bầu cử Tổng thống Chile Alejandro Guillier đã thừa nhận thất bại trước đối thủ Sebastian Pinera trong cuộc bầu cử vòng 2 diễn ra ngày 17/12.

Trong số 96,31% số phiếu đã được kiểm, cựu Tổng thống Sebastian Pinera, ứng cử viên cánh hữu 68 tuổi, giành được 54,75% phiếu ủng hộ. Ứng cử viên Alejandro Guillier nhận được 45,43% phiếu bầu.
Cử tri Chile ngày 17/12 bỏ phiếu cho cuộc bầu Tổng thống vòng 2 để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống đương nhiệm Michelle Bachelet, sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 3/2018.

Cựu Tổng thống Pinera và ứng cử viên Guillier là 2 người dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu vòng 1. Cả hai ứng cử viên cam kết đều giữ nguyên mô hình kinh tế hiện nay của Chile nhưng ông Pinera tuyên bố sẽ giảm mạnh thuế, còn ông Guillier khẳng định sẽ theo đuổi và gìn giữ những di sản, thành quả xã hội của Tổng thống đương nhiệm là cải tổ giáo dục, thuế và lao động.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Các tín đồ ngồi bên ngoài một khu vực mà người đạo Hồi gọi là

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đang xem xét một dự thảo nghị quyết bác bỏ hiệu lực pháp lý của mọi thay đổi đối với quy chế của Jerusalem, sau quyết định của Mỹ công nhận thành phố này là thủ đô của Israel.

Logo của Năm Chủ tịch G7 2018.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa công bố 5 chủ đề chính cho năm 2018 trên cương vị Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7).

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom.

Số người thương vong trong vụ đánh bom liều chết vào một nhà thờ đạo Cơ đốc ở khu vực miền Nam Pakistan đã tăng lên 53 người; trong đó có 8 người thiệt mạng và 45 người bị thương.

hoi dong bao an lhq xem xet du thao nghi quyet moi ve jerusalem hinh 1
Người biểu tình phản đối công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: Reuters.

Dự thảo nghị quyết nêu rõ tất cả các quyết định về việc thay đổi tình trạng của Jerusalem sẽ không có hiệu lực về pháp lý và phải bị hủy bỏ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục