Triều Tiên đồng ý cử phái đoàn tham gia Olympic PyeongChang 2018

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/1/2018 | 2:20:37 PM

Ngày 9/1, Triều Tiên đồng ý sẽ cử một phái đoàn lớn tham gia Thế vận hội (Olympic) mùa Đông tại PyeongChang diễn ra từ ngày 9-25/2 tới.

Bộ trưởng Thống nhất, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phải) và Chủ tịch Ủy ban thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK), Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, Ri Son-gwon (trái) tại cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 9/1.
Bộ trưởng Thống nhất, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phải) và Chủ tịch Ủy ban thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK), Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, Ri Son-gwon (trái) tại cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 9/1.

Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung​ đã thông báo với báo giới nội dung trên trong khi cuộc đàm phán liên Triều đầu tiên trong hơn 2 năm qua đang diễn tại tại làng đình chiến Panmunjeom​ ở biên giới hai miền.

Theo Thứ trưởng Chun Hae-sung, phía Triều Tiên đề xuất cử một phái đoàn gồm đoàn Ủy ban Olympic Quốc gia, các vận động viên điền kinh, những người cổ vũ, các đội biểu diễn nghệ thuật, một đội thi đấu taekwondo và các nhà báo tham dự Thế vận hội.

Thứ trưởng Chun Hae-sung cũng cho biết phía Hàn Quốc đã đề xuất trong tháng tới nối lại hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên, đồng thời tổ chức các cuộc đối thoại quân sự giữa hai miền.

Kế hoạch đàm phán cấp cao đã được 2 bên nhất trí sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un​ trong thông điệp Năm Mới bày tỏ sẵn sàng cử một phái đoàn của Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2 tới và cho biết Triều Tiên để ngỏ đối thoại.

Đường dây nóng giữa hai miền đã được mở lại cuối tuần trước. Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội tới sẽ giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, theo đó mối quan hệ liên Triều tốt đẹp hơn sẽ tạo điều kiện để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng và thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa Mỹ với Triều Tiên.​

Trong bối cảnh Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 9/1 tiến hành cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên sau hơn 2 năm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Trung Quốc ủng hộ những động thái tích cực của Seoul và Bình Nhưỡng nhằm cải thiện quan hệ song phương, đồng thời hy vọng cộng đồng quốc tế giúp đỡ hai miền Triều Tiên.

Tuyên bố của ông Lục Khảng ngày 8/1 nêu rõ Trung Quốc hy vọng hai miền Triều Tiên có thể hợp tác để tìm ra một giải pháp nhằm giảm căng thẳng, thúc đẩy sự tin tưởng và nối lại đối thoại.

Theo ông Lục Khảng, Trung Quốc luôn đóng vai trò tích cực và không ngừng nỗ lực tìm cách giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và làm việc với các bên để thúc đẩy hòa đàm.

Liên quan cuộc đàm phán liên Triều nói trên, ông Brian Hook, cố vấn chính sách cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ cho rằng còn quá sớm để đánh giá liệu kết quả cuộc đàm phán này có thể dẫn tới thay đổi nào trong chính sách của Mỹ đối với Bình Nhưỡng hay không.

Theo hãng tin Yonhap, cố vấn của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra nhận định trên trong cuộc họp báo qua điện thoại với các nhà báo châu Á.

Theo ông Hook, chiến dịch gia tăng sức ép của Mỹ đối với Triều Tiên sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu trong chính sách ngoại giao của Washington.

Đề cập cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Brian Hook nhấn mạnh chưa thể xác định được "liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó hay không". Ông nói: "Chúng ta chưa biết Triều Tiên mang những gì đến cuộc thảo luận này. Liệu họ chỉ muốn nói về Olympic hay còn muốn nói về vấn đề gì khác."
 
Theo ông Braian Hook, Tổng thống Mỹ Donald Trump "hy vọng có được một diễn biến tích cực từ cuộc đàm phán."

Ông nhấn mạnh "đây mới chỉ là khởi đầu, và chúng tôi tin rằng nếu có thể có được một điều gì đó từ cuộc đàm phán thì đó sẽ là một điều tốt đẹp."

Tuy nhiên, theo ông, Mỹ dự đoán có lẽ phần lớn cuộc gặp sẽ chỉ xoay quanh vấn đề Olympic.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Thủ tướng Anh Theresa May và ông Brandon Lewis (trái) và ông James Cleverly (phải).

Thủ tướng Anh Theresa May sắp công bố thành phần nội các mới sau khi một loạt quan chức trong Chính phủ buộc phải từ chức do dính bê bối.

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ và phiến quân tại làng Barzan thuộc khu vực Zummar, tỉnh Nineveh, Tây Bắc thành phố Mosul, Iraq năm 2017.

Ngày 8/1, Kuwait thông báo nước này sẽ đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế về tái thiết Iraq thời hậu chiến vào tháng 2/2018, cùng với sự hợp tác của Ngân hàng Thế giới (WB) và các công ty tư nhân.

Các thành viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, chịu trách nhiệm giám sát cuộc bầu cử Tổng thống ở Hy Lạp năm 2018.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA) vừa thông báo về thời gian bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.

Ảnh minh họa.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/1, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag thông báo nước này sẽ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa kể từ sau vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục