Chính phủ Venezuela phản đối tuyên bố của EU về cuộc bầu cử

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/4/2018 | 9:13:19 AM

Ngày 19/4, Chính phủ Venezuela đã bác bỏ những tuyên bố mang tính can thiệp của Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini liên quan cuộc bầu cử sẽ diễn ra ngày 20/5 tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, thông cáo của Chính phủ Venezuela khẳng định những phát biểu của bà Mogherini là sự vi phạm những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về tôn trọng chủ quyền, quyền tự quyết của các dân tộc, đồng thời yêu cầu EU không can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Chính phủ Venezuela chỉ rõ hệ thống bầu cử là một trong những minh chứng mạnh mẽ nhất của nền dân chủ Venezuela, đồng thời nhắc lại lời mời bà Mogherini tham gia cuộc bầu cử với tư cách là quan sát viên để kiểm chứng việc này.

Venezuela cũng bày tỏ sẵn sàng thiết lập cơ chế đối thoại mang tính xây dựng với EU và các nước thành viên của khối này trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau nhằm hướng tới một mối quan hệ hữu nghị và hợp tác.

Trước đó, bà Mogherini đã cảnh báo EU sẽ áp dụng thêm nhiều biện pháp trừng phạt nữa nhằm vào Venezuela nếu nước này không tôn trọng những nguyên tắc dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại cho biết khối này sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình bầu cử ở Venezuela và sẵn sàng phản ứng với những biện pháp phù hợp.

Cuộc bầu cử tổng thống Venezuela dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/5 tới với các ứng cử viên hàng đầu là đương kim Tổng thống Nicolas Maduro - đại diện cho đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV), và Henri Falcon - đại diện cho đảng Đội Tiên phong tiến bộ (AP) đối lập và một số ứng cử viên khác. Liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ MUD đã quyết định tẩy chay cuộc bầu cử lần này.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác

Từ ngày 20/4, Trung Quốc sẽ bắt đầu áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng cao su tổng hợp được nhập khẩu từ Mỹ, EU và Singapore.

Awae Wae-eya (thứ hai bên phải) vừa bị bắt.

Không còn là những cảnh báo mang tính phỏng đoán, nguy cơ tàn quân của tổ chức khủng bố toàn cầu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện diện ở Đông Nam Á ngày càng thể hiện rõ.

Nhiều ngôi nhà đổ sập do động đất.

Hôm nay (19-4), một trận động đất mạnh với tâm chấn nông đã xảy ra tại tỉnh Trung Java (Indonesia) khiến 2 người thiệt mạng, 21 người bị thương và hơn 300 ngôi nhà bị phá hủy.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên.

Các Bộ trưởng G7 cam kết sẽ phối hợp để buộc Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn chương trình tên lửa và hạt nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục