Tổng thống Sri Lanka sẽ dừng đình chỉ Quốc hội từ ngày 14/11

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/11/2018 | 8:44:43 AM

Ngày 4/11, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena thông báo sẽ dừng đình chỉ hoạt động Quốc hội từ ngày 14/11 trong nỗ lực đối phó với áp lực quốc tế mạnh mẽ yêu cầu quốc gia Nam Á này mở lại cơ quan lập pháp và giải quyết cuộc khủng hoảng lãnh đạo hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya (thứ 2, phải) phát biểu tại phiên họp của Quốc hội ngày 2/11.
Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya (thứ 2, phải) phát biểu tại phiên họp của Quốc hội ngày 2/11.

Theo Công báo được ban hành, Tổng thống Sirisena cho hay Quốc hội sẽ được triệu tập vào lúc 10 giờ sáng 14/11 theo giờ địa phương.

Trước đó, Tổng thống Sirisena đã cam kết rằng ông sẽ triệu tập Quốc hội vào ngày 7/11 tới.

Quốc hội Sri Lanka đã bị đình chỉ chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Sirisena cách chức Thủ tướng Ranil Wickremesinghe hôm 26/11 và chỉ định cựu Tổng thống Mahinda Rajapakse vào chức vụ này.

Tuy nhiên, ông Wickremesinghe đến nay vẫn khẳng định mình là Thủ tướng hợp hiến và yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để thể hiện ông vẫn nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ.

Cũng trong ngày 4/11, ông Wickremesinghe cho biết Mỹ và Nhật Bản đã đóng băng hơn 1 tỷ USD viện trợ phát triển cho Sri Lanka sau khi ông đột ngột bị cách chức.

Thông tin này, cùng với cảnh báo trước đó của Liên minh châu Âu (EU) rằng Brussels có thể rút lại nhượng bộ miễn thuế cho hàng xuất khẩu của Sri Lanka, có thể làm trầm trọng hơn nữa tình hình kinh tế khó khăn của quốc gia Nam Á.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 4/11 đã thông báo tiêu diệt được 19 phần tử liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở tỉnh Minya hôm 2/11 vừa qua.

Ảnh minh họa

Ngày 4-11, Hãng thông tấn Kyodo công bố kết quả thăm dò ý kiến cho thấy, đa số người dân Nhật Bản ủng hộ dự luật mở cửa hơn nữa thị trường lao động trong nước cho các lao động nước ngoài, đặc biệt làm những công việc nặng nhọc trong các ngành đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân lực như xây dựng, điều dưỡng viên.

Ảnh minh họa

Tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sẽ được Mỹ khôi phục và có hiệu lực từ 5/11. Hơn 700 cá nhân và thực thể đã bị liệt vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran.

Thủ tướng Shinzo Abe trình bày đề xuất chính sách trước Hạ viện.

Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 2/11 đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật kiểm soát nhập cư và công nhận tỵ nạn, nhằm mở cửa cho lao động nước ngoài đến làm việc trong những lĩnh vực nước này đang thiếu nhân công.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục