Lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình sau lệnh cấm của Mỹ với Huawei

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/5/2019 | 2:18:40 PM

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước cùng hợp tác phát triển công nghệ sau khi Mỹ tiến hành một loạt biện pháp “cấm cửa” tập đoàn Huawei.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng tới Triển lãm Công nghiệp Dữ liệu lớn Quốc tế diễn ra ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu hôm 26/5. Đây là sự kiện công nghệ quy mô lớn với sự tham gia của nhiều hãng công nghệ hàng đầu của Trung Quốc và các công ty nước ngoài.

"Thế hệ công nghệ thông tin mới, đại diện bởi Internet, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, đang bùng nổ và có tác động sâu sắc, đáng kể tới phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và đời sống của người dân tại mọi quốc gia”, ông Tập Cận Bình viết trong thư.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường hợp tác, đẩy mạnh trao đổi, nắm bắt cơ hội phát triển kỹ thuật số, Internet và trí tuệ, đồng thời xử lý hiệu quả các thách thức về pháp lý, an ninh và quản trị trong quá trình phát triển ngành dữ liệu lớn.

"Trung Quốc rất coi trọng phát triển ngành dữ liệu lớn, sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển kinh tế số với các nước khác, cùng nhau khám phá động lực tăng trưởng mới cũng như lộ trình phát triển thông qua nghiên cứu công nghệ mới, hình thức kinh doanh mới và mô hình mới", Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định.  

Lời kêu gọi của Chủ tịch Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố các lệnh cấm nhằm ngăn Huawei, tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, tiếp cận các phần mềm và thiết bị công nghệ của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ liệt Huawei và 68 chi nhánh của Huawei vào danh sách đen, không cho phép các đơn vị này mua linh kiện từ Mỹ nếu chưa có sự cho phép của chính phủ Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng ký sắc lệnh hành pháp cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông từ nước ngoài mà Washington nghi ngờ gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Động thái này được cho là nhằm mở đường cho việc "cấm cửa” Huawei tại thị trường Mỹ.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và con trai Paolo Duterte.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông sẽ từ chức ngay lập tức nếu con trai cả Paolo Duterte tranh cử vào chức chủ tịch Hạ viện nước này.

Hiện trường vụ tấn công.

Sáng 28/5, tại công viên Noborito số 1 ở thành phố Kawasaki, thuộc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản, đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao làm ít nhất 16 người bị thương.

Thủ tướng Kurz khi còn nắm quyền hồi năm 2018.

Bê bối của cấp phó khiến liên minh cầm quyền tan vỡ và Thủ tướng Áo thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở quốc hội.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Tòa soạn báo Rodina ở thành phố Stavropol, Nga bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao tấn công, khiến 4 người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục