Thổ Nhĩ Kỳ triệt phá đường dây buôn người quy mô lớn nhất châu Âu

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/5/2019 | 2:29:08 PM

Ngày 29-5, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ những đối tượng cầm đầu đường dây buôn người được cho là có quy mô lớn nhất châu Âu, từng đưa hàng nghìn người di cư bất hợp pháp từ Trung Đông đến "Lục địa già”.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tuyên bố, cảnh sát Istanbul cho biết đã bắt 20 đối tượng, trong đó có tên đầu sỏ Akbar Omar Tawfeeq, trong các chiến dịch đặc biệt tại một số tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát cũng bắt giữ 569 người di cư bất hợp pháp và thu giữ 12 phương tiện.
 
Sau một thời gian dài điều tra, nhà chức trách phát hiện mạng lưới buôn người nói trên đã giúp nhiều công dân Afghanistan, Iraq và Syria đến các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường bộ và đường biển.

Nhóm buôn người cũng câu kết với một số nhóm đối tượng khác tại các nước: Ukraine, Italia và Hy Lạp. Đường dây, do những đối tượng chủ yếu đến từ miền Bắc Iraq cầm đầu, kiếm được trung bình 2 triệu euro/năm.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những điểm dừng chân chính của người di cư trên hành trình nguy hiểm vượt biển đến các nước EU.

Năm 2015, hơn 1 triệu người di cư và tị nạn, trong đó có nhiều người tìm cách thoát khỏi xung đột và nghèo đói tại Trung Đông và châu Phi, đã đến châu Âu.

Con số này đã giảm mạnh năm 2016 khi chính quyền Ankara bắt đầu tiến hành những nỗ lực kiểm soát dòng người di cư qua lãnh thổ nước này để đổi lại gói viện trợ 3 tỷ euro của EU và quy định nới lỏng thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

(Theo VTV)

Các tin khác
Huawei liên tiếp bị các công ty Mỹ ngừng hợp tác.

Huawei vẫn có thể sử dụng Windows với những máy tính đã ra mắt, nhưng không thể cài nền tảng này trên sản phẩm trong tương lai.

Trong Sách Trắng, Chính phủ Nhật Bản khẳng định tầm quan trọng của nghiên cứu cơ bản và coi đây là nền tảng cho sự phát triển của xã hội, có thể đem lại các giá trị mới cho xã hội cũng như cuộc sống của người dân trong tương lai.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) trả lời phỏng vấn tại văn phòng Quốc hội ở Jerusalem ngày 29/5/2019.

Kiến nghị được thông qua với 74 phiếu thuận và 45 phiếu chống, sau khi Thủ tướng Israel Benjamine Netanyahu không thể thành lập được chính phủ mới trong vòng 42 ngày theo luật định.

Một vụ tai nạn giao thông tại Mexico.

Chiếc xe buýt đâm vào xe tải chở hàng hóa hóa khiến cả 2 xe cùng bốc cháy làm ít nhất 20 người thiệt mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục