Hoàng gia Thái Lan phê chuẩn ông Prayut Chan-o-cha làm Thủ tướng

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/6/2019 | 4:46:52 PM

Phát biểu sau khi nhận Lệnh của Hoàng gia, ông Prayut đã bày tỏ sự biết ơn đối với Nhà vua và cam kết giữ gìn các tiêu chuẩn đạo đức cao, đồng thời cảm ơn Quốc hội và công chúng đã ủng hộ.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Đại tướng Prayut Chan-o-cha đã tiếp nhận Lệnh của Hoàng gia phê chuẩn ông làm Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.

Lệnh của Hoàng gia được Tổng Thư ký Hạ viện Sorasak Pienwet trao cho ông Prayut Chan-o-cha trong một buổi lễ tại Tòa nhà Chính phủ chiều 11/6 với sự tham dự của lãnh đạo các đảng trong liên minh do đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (Phalang Pracharat) lãnh đạo.

Phát biểu sau khi nhận Lệnh của Hoàng gia, ông Prayut đã bày tỏ sự biết ơn đối với Nhà vua và cam kết giữ gìn các tiêu chuẩn đạo đức cao, đồng thời cảm ơn Quốc hội và công chúng đã ủng hộ.

Việc chính thức phê chuẩn nêu trên diễn ra sáu ngày sau khi ông Prayut, với tư cách là ứng cử viên của đảng Phalang Pracharat, được bầu làm Thủ tướng tiếp theo Thái Lan trong một phiên họp của lưỡng viện Quốc hội.

Tại phiên họp này, ông Prayut Chan-o-cha nhận được 500 phiếu ủng hộ, bỏ xa số phiếu 244 mà thủ lĩnh đảng Tương lai Mới Thanathorn Juangroongruangkit nhận được.

Dự kiến nội các mới của Thái Lan sẽ được công bố trong tháng này.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Toàn cảnh cuộc họp HĐBA LHQ

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết gia hạn các biện pháp nhằm thực thi lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya thêm 12 tháng nữa.

Ảnh minh họa.

KCNA ngày 11/6 đưa tin nước này sẽ tổ chức cuộc bầu cử địa phương để chọn ra các đại biểu hội đồng tỉnh, thành phố và địa phương trên khắp cả nước vào ngày 21/7.

Các cuộc đàm phán về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 3 vẫn đang diễn ra.

KCNA cho rằng, chính sách kiêu ngạo và đơn phương của Mỹ sẽ không bao giờ có tác dụng đối Triều Tiên, quốc gia vốn coi trọng chủ quyền.

Dù kịch bản xấu nhất xảy ra là Brexit mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, hai nước vẫn có thể áp dụng ưu đãi về thuế quan với hàng hóa của nhau ở mức độ tương tự hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục