Hai ứng cử viên cuối cùng tranh ghế Thủ tướng Anh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/6/2019 | 2:02:37 PM

Cuộc chạy đua tranh ghế Thủ tướng Anh đang dần đi đến hồi kết khi chỉ còn hai ứng viên cuối cùng là cựu Ngoại trưởng Boris Johnson và Ngoại trưởng đương nhiệm Jeremy Hunt.

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson.
Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson.

Hai ứng viên sẽ trực tiếp đồi đầu trong cuộc chạy đua vào vị trí người kế nhiệm Thủ tướng Anh Theresa May là ông Boris Johnson và ông Jeremy Hunt, lần lượt giành được 160 và 77 phiếu bầu trên tổng số 313 phiếu nội bộ Đảng Bảo thủ. Cũng trong cuộc bỏ phiếu này, Bộ trưởng Bộ Môi trường Anh, Michael Gove đã chính thức bị loại do nhận được ít hơn ông Hunt chỉ 2 phiếu.

Ông Johnson và ông Hunt sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử để trở thành người đứng đầu của Đảng Bảo thủ. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào tuần cuối tháng 7, sau khi 160.000 thành viên Đảng này trên toàn Vương quốc Anh kết thúc bỏ phiếu chọn người lãnh đạo.

Tính đến thời điểm hiện tại, ứng viên sáng giá nhất cho ghế Thủ tướng Anh là ông Boris Johnson. Thống kê cho thấy, ông Johnson nhận được 77% tín nhiệm của thành viên Đảng Bảo thủ, trong khi ông Hunt chỉ có 56% ủng hộ. 

Tuy nhiên lịch sử cho thấy, năm 2006 đã có trường hợp ông David Cameron bất ngờ trở thành người lãnh đạo Chính phủ Anh dù trước đó không phải là lựa chọn số 1 cho vị trí này. Hiện mọi con số khảo sát đều chỉ dành để tham khảo và cả nước Anh sẽ phải chờ đến khi kết quả cuối cùng được công bố.

(Theo VTV)

Các tin khác
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (ảnh chụp qua đài truyền hình CCTV của Trung Quốc).

Tại cuộc hội đàm, hai bên khẳng định sẽ mở ra tương lai tốt đẹp cho quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Triều Tiên.

Hiện trường một vụ tai nạn xe bus tại Ấn Độ.

Giới chức Ấn Độ cho biết tai nạn xảy ra tại làng Banjar, thuộc huyện Kullu, cách thủ phủ Shimla của bang Himachal Pradesh khoảng 168 km về phía Bắc.

Ít nhất 92 người đã thiệt mạng tại bang Bihar của Ấn Độ vì nơi đây đang trải qua một đợt nắng nóng khủng khiếp ảnh hưởng hầu hết cả nước. Đợt nắng nóng này còn gây ra hạn hán và khiến hàng trăm người bị say nắng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi tháng 1/2019.

Ngày 20/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên đường tới Bình Nhưỡng, đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm chính thức Triều Tiên sau 14 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục