FAO có Tổng giám đốc mới nhiệm kỳ 2019 - 2023

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/6/2019 | 2:28:13 PM

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) lần thứ 41, ngày 23/6 đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Tổng giám đốc FAO nhiệm kỳ 2019 - 2023 từ danh sách 3 ứng viên đại diện cho các nước Trung Quốc, Pháp và Grudia.

Tổng giám đốc FAO Qu Dongyu nhiệm kỳ 2019 - 2023 phát biểu cảm ơn.
Tổng giám đốc FAO Qu Dongyu nhiệm kỳ 2019 - 2023 phát biểu cảm ơn.

Ngay tại vòng 1, với kết quả kiểm phiếu đạt 108/191 lá phiếu ủng hộ, ông Qu Dongyu, người Trung Quốc, đã chính thức được bầu làm Tổng giám đốc FAO lần thứ 9, vượt trội so với 2 ứng viên còn lại là bà Catherine Geslain-Laneelle của Pháp (71 phiếu) và ông Davit Kirvalidze của Grudia (12 phiếu).

Ông Qu Dongyu sẽ chính thức nhậm chức Tổng giám đốc FAO từ ngày 1/8/2019, tiếp nhiệm ông Graziano da Silva, người sẽ hết hạn vào ngày 31/7/2019.

Được biết, ưu tiên của ông Qu Dongyu trong thời gian tới sẽ tập trung vào giải quyết tình trạng ngân sách ngày càng eo hẹp của FAO, tăng cường tính sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và xây dựng chuỗi cung ứng lương thực tại các nước thành viên cũng như thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu về xoá đói nghèo, góp phần triển khai thành công các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc vào năm 2030.

Ngoài ra, Tống giám đốc mới còn phải lãnh đạo tổ chức vượt qua các thách thức lớn hiện nay như an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, di cư nông nghiệp,…

Ông Qu Qongyu sinh năm 1963, hiện là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và các vấn đề Nông thôn của Trung Quốc và đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Trưởng đoàn, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ đã có phát biểu ngắn chúc mừng Tổng giám đốc Qu Dongyu mới được bầu và cám ơn Tổng giám đốc Graziano di Silva sắp kết thúc nhiệm kỳ.

(Theo baoquocte.vn)

Các tin khác
Cảnh sát Nhật Bản trong lúc làm nhiệm vụ.

Nhật Bản đang triển khai các biện pháp an ninh gắt gao nhất tại Osaka nhằm đảm bảo an toàn cho Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tới.

Hiện trường vụ tai nạn.

Giới chức Bangladesh cho biết ít nhất bốn người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi tàu Upaban Express bị chệch đường ray ở Đông Bắc nước này.

Động đất thường xuyên gây thiệt hại vật chất và nhân mạng ở Indonesia.

Sáng nay (24-6), một trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã xảy ra tại Indonesia. Trận động đất xảy ra ở biển Banda, ngoài khơi tỉnh Banda, Indonesia, với rung chấn có thể cảm nhận được tại Australia.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngồi giãi bày với Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 23/6.

Trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Lý Hiển Long thừa nhận việc ông đề cập vấn đề Việt Nam-Campuchia trước đó là một cơn ác mộng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục