EU cảnh báo chiến tranh thương mại gây tổn hại tăng trưởng toàn cầu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/6/2019 | 2:55:14 PM

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho biết: "Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang rất khó khăn, điều đó đang góp phần kìm hãm nền kinh tế toàn cầu."

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 9/11/2017.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 9/11/2017.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 28/6 cảnh báo mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung leo thang đang gây tổn hại nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu với báo giới tại Osaka (Nhật Bản), nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho biết: "Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang rất khó khăn, điều đó đang góp phần kìm hãm nền kinh tế toàn cầu."

Ông Juncker cho biết trong các cuộc hội đàm với các quan chức Mỹ và Trung Quốc, ông đã lưu ý về những tổn hại mà vấn đề tranh cãi trên gây ra. Theo ông, EU đang phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và các nước khác để cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tạo một sân chơi bình đẳng.

Hội nghị thượng đỉnh G20 đã khai mạc sáng 28/6 tại Osaka, trong bối cảnh những lo ngại về cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và căng thẳng gia tăng liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran có thể lấn át các cuộc thảo luận về những vấn đề khác như biến đổi khí hậu và nền kinh tế số.

Mọi con mắt đang đổ dồn về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20, và liệu ông Trump có thực hiện lời đe dọa áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của Trung Quốc hay không.

Trước đó, ông Junker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã viết thư gửi các nhà lãnh đạo 28 quốc gia EU thông báo rằng tại hội nghị G20 lần này, họ sẽ thúc đẩy việc thực thi các cải cách WTO đã được nhất trí tại hội nghị G20 năm ngoái.

Nội dung thư nhấn mạnh một cuộc cải cách cân bằng cần phải bao gồm ba chức năng của WTO: giám sát, đàm phán và giải quyết tranh chấp. Theo đó, các nhà lãnh đạo cần đề cập các khía cạnh như thúc đẩy minh mạch và vấn đề trợ cấp, thương mại điện tử và củng cố chức năng giải quyết tranh chấp để đảm bảo hệ thống phân xử bên thứ ba có hiệu quả.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau thất bại của các cuộc đàm phán hồi tháng 5, trong đó Washington cáo buộc Bắc Kinh bội ước đối với cam kết cải cách nền kinh tế.

Mỹ và EU đều lo ngại về các trợ cấp của nhà nước Trung Quốc tạo lợi thế cho xuất khẩu, cũng như yêu cầu của Bắc Kinh về chuyển giao công nghệ đối với các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, EU lo ngại Mỹ có thể đơn phương hành động chống Bắc Kinh thay vì thông qua WTO, tổ chức mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cho là đã lỗi thời và không giải quyết được các thách thức thương mại thời đại mới.

(Theo vietnamplus.vn)

Các tin khác
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chiến dịch vận động tranh cử ở Philadelphia ngày 18/5/2019.

Hơn 15 triệu khán giả đã theo dõi cuộc tranh luận thứ nhất giữa 10 ứng cử viên đầu tiên của đảng Dân chủ, nhằm giành tấm vé đề cử của đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Chủ tịch CPP Hun Sen và Chủ tịch danh dự Heng Samrin tại buổi lễ.

Sáng 28/6, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra lễ kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Người dân tránh nắng nóng bên vòi phun nước ở Paris, Pháp.

Lo ngại đợt nắng nóng kinh hoàng vào năm 2003 khiến 15.000 người thiệt mạng tái diễn, Chính phủ Pháp vừa gửi thông điệp khẩn cấp mang ý nghĩa sống còn đến người dân.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng 750 tỉ USD

Việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật này trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đánh giá là một thông điệp mà các nhà lập pháp nước này muốn gửi đến Bắc Kinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục