Lễ diễu hành có chủ đề tôn vinh nước Mỹ nhân ngày Quốc khánh 4-7

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/7/2019 | 9:27:45 AM

Đề cập đến kế hoạch diễu hành phô diễn sức mạnh của quân đội trong lễ kỷ niệm Quốc khánh tại Thủ đô Washington ngày 4-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo trên trang Twitter cá nhân hôm 2-7: “Lầu Năm góc cũng như các nhà lãnh đạo quân đội vĩ đại của chúng ta đang rất vui mừng khi chuẩn bị cho sự kiện này và cho người dân Mỹ thấy được lực lượng quân đội mạnh nhất và tối tân nhất thế giới của Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự một sự kiện tại nhà máy sản xuất xe tăng Lima ở bang Ohio hôm 20-3-2019.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự một sự kiện tại nhà máy sản xuất xe tăng Lima ở bang Ohio hôm 20-3-2019.

Các quan chức Lầu Năm góc tiết lộ, quân đội Mỹ sẽ huy động nhiều máy bay quân sự, bao gồm oanh tạc cơ tàng hình B-2, tiêm kích F-22, trực thăng Marine One VH-92, trực thăng lai MV-22 Osprey tham gia trình diễn tại buổi lễ.

Truyền thông Mỹ trước đó cho biết, phi đội biểu diễn Blue Angels của hải quân cùng các chiến đấu cơ F-35 sẽ bay qua Thủ đô Washington, trong khi một chiếc chuyên cơ Không lực Một VC-25 cũng được triển khai tham gia đội hình. Một số xe tăng chủ lực M1 Abrams, thiết giáp Bradley và M88 sẽ được đặt tại công viên trung tâm Thủ đô để người dân tham quan, nhưng chúng sẽ không duyệt binh trên đường phố.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo mọi hoạt động tại sân bay quốc gia Ronald Reagan ở Washington sẽ bị cấm trong thời gian diễn ra buổi lễ để tạo điều kiện cho các máy bay quân sự bay qua. Đây là động thái chưa từng có trong các dịp lễ mừng Quốc khánh Mỹ. 

Sự kiện năm nay có tên gọi "Lời chào tới nước Mỹ” (Salute to America) được bắt đầu vào 6h30 ngày 4-7 tại Đài Tưởng niệm Lincoln, sau đó là màn bắn pháo hoa sau 21h cùng ngày. Tổng thống Trump dự kiến sẽ có một bài phát biểu tại sự kiện này.

Tổng thống Trump từng muốn tổ chức duyệt binh ở Thủ đô Washington từ khi tham gia cuộc duyệt binh mừng quốc khánh Pháp ở Paris năm 2017. Tuy nhiên, ý định của ông chủ Nhà Trắng chưa thực hiện được do chi phí quá cao. Chính quyền Mỹ đã phải hủy cuộc phô diễn lực lượng vào ngày 10-11-2018 do chi phí ước tính lên tới 90 triệu USD, cao gấp 3 lần kế hoạch ban đầu.

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
Nga chính thức dừng tham gia Hiệp ước INF với Mỹ.

Ngày 3/7, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Mỹ được ký từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ không kích nhằm vào khu tạm giữ người di cư ở Tajoura, ngoại ô thủ đô Tripoli, Libya.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kết thúc phiên thảo luận kín kéo dài 2 giờ mà không đạt được đồng thuận trong việc lên án vụ tấn công nhằm vào một trại tạm giữ người di cư ở Libya.

Nghị sĩ đảng Xã hội Italia David Sassoli ngày 3/7 đã được bầu làm Chủ tịch Nghị viện châu Âu cho nhiệm kỳ 2,5 năm tới.

Nghị sĩ đảng Xã hội Italia David Sassoli ngày 3/7 đã được bầu làm Chủ tịch Nghị viện châu Âu cho nhiệm kỳ 2,5 năm tới.

Một công trình xây dựng bị hư hại sau khi cơn bão quét qua.

Ngày 3-7, một cơn bão mạnh kèm theo mưa đá và vòi rồng đã đổ bộ thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 190 người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục