Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nhận thiết bị hệ thống S-400, bất chấp cảnh báo

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/7/2019 | 8:06:46 AM

Ngày 13/7, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nhận các lô thiết bị của hệ thống phòng không S-400 của Nga, bất chấp cảnh báo của Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt nước này.

Những hình ảnh khi máy bay vận chuyển Nga giao lô hàng S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỹ.
Những hình ảnh khi máy bay vận chuyển Nga giao lô hàng S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỹ.

Máy bay chở hàng thứ 4 của Nga đã hạ cánh xuống 1 căn cứ không quân gần Thủ đô Ankara. Mỹ liên tục cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt kinh tế và loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ kế hoạch mua S-400.

Thổ Nhĩ Kỳ đã không chịu khuất phục trước sức ép của Mỹ, tuyên bố việc mua sắm thiết bị quốc phòng là vấn đề chủ quyền quốc gia. Hôm qua (12/7), chính phủ Mỹ đã giữ im lặng, chưa có phản ứng về việc Thổ Nhĩ Kỳ nhận các lô thiết bị của hệ thống S-400. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng hủy một cuộc họp báo.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã điện đàm. Sau đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ra thông báo cho biết, việc mua hệ thống S-400 không phải là "lựa chọn mà là sự cần thiết vì những lo ngại an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Thông báo cũng nhấn mạnh không có thay đổi trong chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định, quan hệ xấu đi không có lợi cho Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay NATO .

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cũng nhấn mạnh cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ đối với chương trình F-35 và nhắc lại đề xuất thiết lập nhóm công tác hỗn hợp để nghiên cứu cách thức S-400 tương tác với F-35.

Mỹ lo ngại hệ thống S-400 của Nga có thể sử dụng để thu thập dữ liệu về F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng cả 2 hệ thống này./.

(Theo VOV)

Các tin khác
ảnh minh họa

Ngày 13/7, một vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khách sạn đã xảy ra tại Afghanistan, khiến nhiều người thương vong.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC.

Ngày 11/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua nội dung sửa đổi với dự luật về kêu gọi chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom.

Ngày 12/7, Thụy Điển cho biết sẽ không kí Hiệp ước về cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp về thu thập thông tin công dân. Ảnh minh hoạ

Ngày 11/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp liên quan tới việc thu thập thông tin công dân, thay vì đưa câu hỏi về quy chế công dân Mỹ vào thống kê dân số năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục