Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt 35 năm tù vì cáo buộc tham nhũng

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/5/2020 | 9:53:56 AM

Các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị án tù 35 năm với cựu Tổng thống Park Geun-hye liên quan tới hàng loạt cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền lực.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Theo Yonhap, tại phiên xét xử lại ngày 20/5 ở tòa Thượng thẩm Seoul, phía công tố cho rằng bà Park, 68 tuổi, cần phải bị phạt 35 năm tù đối với các cáo buộc nhận hối lộ, lạm quyền và tham ô.

Cụ thể, các công tố viên đề nghị là Park bị phạt 25 năm tù, nộp phạt 30 tỷ won (24,36 triệu USD) và bị tịch thu 200 triệu won do cáo buộc tham nhũng.

Ngoài ra, họ yêu cầu nữ cựu Tổng thống cần bị phạt thêm 10 năm và tịch thu 3,3 tỷ won cho cáo buộc lạm dụng quyền lực và các cáo buộc khác.

Bà Park bị phế truất năm 2017 và bị kết án là phạm tội cấu kết với người bạn lâu năm Choi Soon-sil để buộc các tập đoàn lớn, bao gồm Samsung, ủng hộ 77,4 tỷ won cho 2 cơ sở mà bà Choi kiểm soát.

Sau đó, bà Park tiếp tục bị truy tố vào năm 2018 vì cáo buộc nhận 3,5 tỷ won từ 3 lãnh đạo của cơ quan tình báo Hàn Quốc từ năm 2013-2016.

Phiên tòa xử lại bà Park được tổ chức sau khi Tòa Tối cao Hàn Quốc tháng 8 năm ngoái yêu cầu xem xét lại vụ việc của bà. Tòa Tối cao cho rằng một số cáo buộc tham nhũng cần phải xử riêng rẽ, dẫn tới khả năng hình phạt mà bà nhận sẽ nặng hơn.

Phiên tòa tuyên án dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10/7. Bà Park không xuất hiện tại phiên tòa hôm 20/5.

Theo Yonhap, bà Park hiện đang chịu án 32 năm tù vì tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực (30 năm), vi phạm luật bầu cử (2 năm).

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis

Từ 1/7, Hy Lạp sẽ cho phép các chuyến bay thẳng cho du khách quốc tế đến các điểm du lịch của nước này.

Súng máy Type-20 và súng ngắn SFP9 sẽ chính thức được trang bị cho quân đội Nhật Bản; Nguồn: ar15.com

Sau các thử nghiệm khắt khe, Nhật Bản đã quyết định chọn hai mẫu súng cá nhân trang bị cho Lực lượng Phòng vệ của mình.

Một em nhỏ đeo khẩu trang tại Los Angeles, Mỹ ngày 13/3.

Đến thời điểm này, toàn bộ 50 bang của nước Mỹ đã mở cửa trở lại ở các mức độ khác nhau sau một thời gian dài đóng cửa vì dịch COVID-19.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại Kunduz ngày 19/5.

Cảnh sát Afghanistan cho biết ngày 19/5, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương khi các tay súng tấn công một đền thờ Hồi giáo ở làng Khelalzai (Khê-la-dai), thuộc tỉnh Parwan (Pa-oan), phía Bắc thủ đô Kabul.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục