Anh hỗ trợ người vô gia cư thời dịch COVID-19 hơn 100 triệu bảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/6/2020 | 2:08:47 PM

Cùng với gói hỗ trợ trên, Chính phủ Anh cũng đã công bố các kế hoạch cung cấp 6.000 nhà ở dự phòng cho những trường hợp khó khăn nhất.

Số người vô gia cư tại London tăng cao kỷ lục.
Số người vô gia cư tại London tăng cao kỷ lục.

Chính phủ Anh ngày 23/6 đã công bố kế hoạch trị giá 105 triệu bảng Anh (tương đương 131 triệu USD) duy trì chương trình hỗ trợ hàng nghìn người vô gia cư đang được cho lưu trú tạm thời tại các khách sạn trong bối cảnh bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Anh, Chính phủ Anh đã phát động chương trình "Everyone In" đảm bảo cho mọi người dân nước này đều có nơi ăn, chốn ở tránh dịch. Theo đó, khoảng 15.000 người vô gia cư đã được bố trí lưu trú tạm thời tại các khách sạn từ tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, hiện nay Anh bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế, nhiều khách sạn nơi người vô gia cư đang lưu trú hoạt động trở lại, đồng nghĩa nhiều người có nguy cơ trở lại cuộc sống đường phố.

Gói hỗ trợ mới nói trên sẽ được phân bổ hỗ trợ khoản tiền đặt cọc giúp các đối tượng trên tìm nơi ở. Cùng với đó, Chính phủ Anh cũng đã công bố các kế hoạch cung cấp 6.000 nhà ở dự phòng cho những trường hợp khó khăn nhất. Dự kiến, năm 2021 sẽ có 3.300 nhà ở loại này sẵn sàng đón người vào ở.

Giám đốc điều hành cơ quan xử lý khủng hoảng nhà ở xã hội Anh, ông Jon Sparkles hoan nghênh kế hoạch của Chính phủ Anh, song cho rằng chỉ hỗ trợ tài chính không đủ đảm bảo người vô gia cư có nhà ở, mà cần có quy định pháp chế để đảm bảo tất cả những người có nguy cơ đều có chỗ ở an toàn.

(Theo VTV)

Các tin khác
Cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/6 cho biết nước này vẫn có “những quan ngại lớn” về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và cam kết duy trì các lệnh trừng phạt.

Tòa nhà Quốc hội Singapore tại thủ đô Singapore.

Theo CNA, ngày 23-6, Tổng thống Singapore Halimah Yacob đã thông báo giải tán Quốc hội theo đề xuất của Thủ tướng Lý Hiển Long để chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Cảnh đổ nát trên đường phố sau trận động đất 7,4 độ richter ở Oaxaca, Mexico, ngày 23-6-2020.

Cơ quan chức năng Mexico thông báo, tính tới thời điểm hiện tại, trận động đất 7,4 độ richter xảy ra hồi 10h29 ngày 23-6 (giờ địa phương) tại bang Oaxaca, phía Nam nước này, đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Bạo lực leo thang tại Libya. (Ảnh minh họa)

Hôm qua (22/2), Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết nhằm yêu cầu mở cuộc điều tra về tình hình bạo lực tại Libya.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục