Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đưa thủ đô Washington thành bang thứ 51

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/6/2020 | 8:43:42 AM

Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật đề xuất thủ đô Washington DC trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Một phiên họp của các nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ (Ảnh minh họa)
Một phiên họp của các nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ (Ảnh minh họa)

Theo CNBC, cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 26/6 và nhận được kết quả 232 phiếu thuận, 180 phiếu chống tại Hạ viện liên quan tới việc chuyển Washington DC thành bang thứ 51. Hiện thủ đô của Mỹ có tên chính thức là Đặc khu Colombia, và không phải là một bang của Mỹ.

Trong thời gian qua, người dân Washington DC cho rằng họ vẫn đóng thuế liên bang đầy đủ, nhưng họ không có đại diện được dân bầu tại Quốc hội. Nếu dự luật được ký thành luật, Washington DC sẽ có thêm 1 hạ nghị sĩ và 2 thượng nghị sĩ. Ngoài ra, dự luật quy định một khu vực nhỏ hơn gồm Nhà Trắng, khu Đồi Capitol (nơi đặt nhà Quốc hội Mỹ) và một số tòa nhà liên bang, tượng đài vẫn thuộc quyền giám sát của chính phủ Mỹ.

Người đề xuất dự luật này là hạ nghị sĩ không bỏ phiếu Eleanor Holmes Norton của Washington DC. Bà đề xuất tên gọi Washington, Douglass Commonwealth cho bang thứ 51 của Mỹ. Bà cho biết, dân số của DC vào khoảng 700.000 người, nhiều hơn các bang Wyoming và Vermont, trong khi, DC đóng thuế liên bang nhiều hơn 22 bang khác.

Bà Norton kêu gọi thực hiện khẩu hiệu lâu đời của nước Mỹ rằng người nộp thuế phải có đại diện và đề xuất đưa Washington DC thành bang thứ 51.

Tuy nhiên, theo CNBC, dự luật này nhiều khả năng bị phủ quyết ở Thượng viện do phía các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bày tỏ quan điểm phản đối việc chuyển DC thành bang. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với dự luật.

"DC sẽ không bao giờ là một bang. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra”, ông Trump nói với New York Post vào tháng 5.

Mặc dù vậy, theo CNBC, nếu đảng Dân chủ có thể giành được quyền kiểm soát Nhà Trắng và Thượng viện sau cuộc bầu cử tháng 11, DC vẫn có cơ hội thành bang thứ 51 vào năm sau.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Các phương tiện di chuyển dưới trời mưa to tại Mumbai, Ấn Độ ngày 4/6/2020.

Truyền thông địa phương Ấn Độ ngày 26/6 đưa tin, trong 24 giờ qua, tại hai bang Bihar (Bi-ha) và Uttar Pradesh (Út-ta Pra-đét) của nước này đã có hơn 130 người chết do bị sét đánh và những sự cố liên quan đến những trận mưa to.

Ảnh minh họa: Tân Hoa xã.

Đợt mưa lớn năm nay tại Trung Quốc có nhiều điểm bất thường, đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của cho nhiều địa phương của Trung Quốc.

Coca-Cola tạm dừng quảng cáo trên tất cả nền tảng truyền thông mạng xã hội

Phạm vi trong quyết định của Coca-Cola là trên toàn cầu và có thời hạn 30 ngày.

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính tập đoàn (CFO) của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu.

Ngày 26-6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bác bỏ kiến nghị trả tự do cho bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn Viễn thông Huawei (Trung Quốc) để đổi lấy tự do cho 2 công dân Canada đang bị giam giữ tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục