Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được giảm án

  • Cập nhật: Thứ bảy, 11/7/2020 | 6:53:52 AM

Trong phiên xét xử lại diễn ra ngày 10-7 với các cáo buộc hối lộ và lạm quyền, Tòa án thành phố Seoul đã ra phán quyết mới 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, giảm 10 năm so với mức án trước đó.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Cụ thể, Tòa án thành phố Seoul tuyên án bà Park Geun-hye 15 năm tù giam vì tội danh hối lộ, 5 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực cùng các cáo buộc khác. Cựu Tổng thống Hàn Quốc cũng phải nộp phạt 18 tỷ won (tương đương 15 triệu USD) và bị tịch thu 3,5 tỷ won.

Trước đó, tại các phiên xét xử vào các năm 2018 và 2019, bà Park Geun-hye bị tòa tuyên mức án 30 năm tù giam, phạt 20 tỷ won và tịch thu 2,7 tỷ won.

Lý giải về quyết định giảm án, tòa án nhận định, dù đã gây rắc rối lớn trong quá trình điều hành đất nước do có hành vi phạm tội và không thực hiện nghĩa vụ theo hiến pháp trên cương vị tổng thống, nhưng bà Park Geun-hye dường như nhận rất ít lợi ích cá nhân và sự nghiệp chính trị đã sụp đổ.

Theo Yonhap, cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất hồi tháng 3-2017 sau bê bối lạm quyền và tham nhũng. Các cáo buộc chính thức chống lại bà Park Geun-hye bao gồm việc cấu kết với người bạn lâu năm Choi Soon-sil nhằm buộc các tập đoàn lớn như Samsung và Lotte phải quyên góp 77,4 tỷ won cho bà Choi Soon-sil.

Bà Park Geun-hye còn bị truy tố tội nhận hối lộ 3,5 tỷ won từ 3 cựu giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia trong khoảng thời gian từ tháng 5-2013 đến tháng 9-2016.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Người dân tại Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Đại sứ quán Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo về "chứng viêm phổi gây chết người chưa rõ nguyên nhân" tới công dân nước này ở Kazakhstan, sau khi quốc gia Trung Á này báo cáo một sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh từ tháng 6, theo SCMP.

Cơ quan công tố Pháp vẫn chưa thể xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Nhà thờ Đức Bà bị hỏa hoạn tàn phá của Pháp sẽ được phục hồi như cũ và sẽ sẵn sàng để tham dự Thánh lễ trước Thế vận hội Olympic Paris 2024. Đây là cam kết chính thức từ các nhà chức trách.

Cử tri Singapore đeo khẩu trang và găng tay bỏ phiếu tại Trường trung học Chung Cheng, ngày 10-7-2020.

Sau chín ngày tranh cửa giữa lúc thách thức khó dự đoán của đại dịch Covid-19, người dân Singapore đã tới các điểm bỏ phiếu sáng 10-7 để bỏ phiếu bầu 93 nghị sĩ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng thống Ecuador Lenin Moreno.

Ngày 9/7, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đã thay đổi 7 vị trí trong nội các của ông trong bối cảnh chưa đầy một năm nữa ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục