Châu Âu trừng phạt nhiều thực thể và cá nhân liên quan tới tấn công mạng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/7/2020 | 1:51:00 PM

Ngày 31-7, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã lần đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể và cá nhân của Triều Tiên, Trung Quốc và Nga với cáo buộc có dính líu hoặc có âm mưu tấn công mạng nhằm vào khối này.

Các lệnh trừng phạt lần này của EU bao gồm nhiều hình thức, như cấm đi lại và phong tỏa tài sản, được áp dụng đối với 6 cá nhân và 3 thực thể, trong đó có Công ty Chosun Expo của Triều Tiên.

Hội đồng châu Âu (EC) nêu rõ, Chosun Expo đã cung cấp hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và vật chất cũng như tạo điều kiện cho một loạt vụ tấn công mạng gây ảnh hưởng đáng kể từ bên ngoài EU, tạo ra mối đe dọa từ bên ngoài đối với liên minh này và các nước thành viên.

Tài liệu của EC cũng nêu tên một số nạn nhân của các vụ tấn công này, trong đó có studio tại Hollywood (Mỹ) của Sony Pictures Entertainment, ngân hàng Bangladesh, và đặc biệt có cả ngân hàng TPBank của Việt Nam. Tuy nhiên, Triều Tiên phủ nhận các cáo buộc, cho rằng đây chỉ là những âm mưu dàn dựng chống lại Bình Nhưỡng.

Danh sách trừng phạt cũng bao gồm bộ phận công nghệ đặc biệt thuộc Ban chỉ đạo chủ chốt của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. EC cho biết, bộ phận này đã tiến hành hai cuộc tấn công mạng nhằm vào một số công ty của châu Âu, và một vụ tấn công nhằm vào mạng lưới điện của Ukraine hồi năm 2015 và 2016.

EU cũng trừng phạt công ty phát triển công nghệ Haitai của Trung Quốc, với cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho một loạt vụ tấn công mạng mang tên Operation Cloud Hopper nhằm vào các hệ thống thông tin đa quốc gia ở châu Âu và các lục địa khác.
(Theo HNMO)

Các tin khác
Tên lửa Iran được khai hỏa trong tập trận.

Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran đã lần đầu tiên bắn tên lửa đạn đạo từ lòng đất trong một cuộc tập trận thường niên.

Du khach tren bai bien Italia.

Thượng viện Italy ngày 28/07 đã bỏ phiếu ủng hộ yêu cầu của chính phủ Italy về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp tại nước này đến tháng 10/2020.

Hình ảnh toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/7 đã nhất trí thông qua tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an về tình hình khu vực Tây Phi và Sahel.

Ông Najib (giữa) đeo khẩu trang ra tòa hôm 28-7.

Một thẩm phán Malaysia hôm 28-7 kết tội cựu Thủ tướng Najib Razak về bê bối tham nhũng hàng tỉ USD của Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục