Campuchia xác nhận bùng phát dịch sốt Chikungunya tại 12 tỉnh, thành

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/8/2020 | 8:54:27 AM

Campuchia xác nhận bùng phát dịch sốt Chikungunya (CHIKV) tại 12 tỉnh, làm hơn 1.000 người mắc bệnh.

Bệnh nhân nhập viện điều trị tại bệnh viện Angkor.
Bệnh nhân nhập viện điều trị tại bệnh viện Angkor.

CHIKV là một loại alphavirus do muỗi Aedes truyền cho người. Các triệu chứng bệnh gồm sốt cao trong 3 - 4 ngày, đau khớp, mỏi cơ, đau đầu, nôn, mệt và phát ban. Thông thường, CHIKV không gây chết người và hầu hết bệnh nhân sẽ khỏi sau một tuần, nhưng người bệnh có thể tử vong nếu cùng lúc mắc các bệnh khác như, sốt rét, sốt vàng da và viêm màng não.

Người phát ngôn Bộ Y tế, bà Or Vandine cho biết: CHIKV đã tái bùng phát tại nước này từ tháng trước và làm 1.020 người mắc bệnh, trong đó có 562 phụ nữ. Hơn 80% ca bệnh được ghi nhận ở 4 tỉnh gồm: Siem Reap, Banteay Meanchey, Preah Vihear và Kampong Cham. Bà Or Vandine cho biết thêm rằng 8 tỉnh khác nhiễm CHIKV gồm: Oddar Meanchey, Tboung Khmum, Takeo, Kampot, Preah Sihanouk, Pursat, Stung Treng và Pailin.

Bà Or Vandine cho biết thêm: để phòng CHIKV, mọi người cần tránh để bị muỗi Aedes đốt, đi ngủ phải dùng màn và mặc quần áo dài. Bà cũng kêu gọi các hộ gia đình nên xử lý những nơi sinh sản của muỗi ở quanh nhà mình.

CHIKV được phát hiện ở Campuchia lần đầu tiên vào năm 1961 và tái bùng phát vào năm 2011.

(Theo VTV)

Các tin khác
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc dần chuyển hướng sự cạnh tranh địa chính trị sang châu Á, giới phân tích lo ngại nguy cơ về một cuộc "xung đột ủy nhiệm".

Ông Lee Man Hee, Giáo chủ giáo phái Tân Thiên Địa tại Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Hàn Quốc bắt giữ người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa

Ảnh minh họa

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Ba Lan cho biết, tính đến hết ngày 31/7, nước này xác nhận kỷ lục mới số ca mắc Covid-19 với 660 trường hợp.

Ngày 29-7, Phái đoàn Thường trực của Malaysia tại Liên hợp quốc đã gửi công hàm số HA26/20 tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trong đó khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các thực thể tại Biển Đông không có cơ sở pháp lý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục