Thủ tướng Thái Lan yêu cầu mạnh tay với biểu tình chống hoàng gia

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/11/2020 | 4:41:43 PM

Hôm 19-11, Reuters dẫn lời thủ tướng Thái Lan – Prayuth Chan-ocha nhấn mạnh tất cả các quy định luật pháp hiện hành sẽ được sử dụng để chống lại những người biểu tình có hành vi vi phạm.

Làn sóng biểu tình ở Thái Lan đang tăng nhiệt
Làn sóng biểu tình ở Thái Lan đang tăng nhiệt

Tuyên bố được đưa ra sau khi làn sóng biểu tình do giới sinh viên lãnh đạo ở nước này có dấu hiệu tăng nhiệt với những yêu sách đòi ông Prayuth từ chức và cải tổ thể chế quân chủ nhằm giới hạn quyền lực của quốc vương Maha Vajiralongkorn.

Những nhà hoạt động biểu tình lo ngại với tuyên bố trên, chính quyền Thái Lan sẽ mạnh tay trấn áp và cho nối lại việc truy tố những đối tượng họ cho là có hành vi xúc phạm các thành viên hoàng gia.

Trước đó, những người biểu tình lên đến hàng ngàn người đã ném sơn vào các trụ sở của cảnh sát Thái Lan nhằm đáp trả việc lực lượng an ninh sử dụng vòi rồng và hơi cay trấn áp khiến hàng chục người biểu tình bị thương hôm 17-11, ngày biểu tình được xem là bạo lực nhất kể từ tháng 7.

Trong khi đó, Thủ tướng Prayuth cảnh báo: "Tình hình hiện nay không có sự cải thiện mà ngày càng leo thang theo xu hướng bạo lực, có thể gây thiệt hại cho đất nước và thể chế quân chủ”.
(Theo congan.com.vn)

Các tin khác
Toàn cảnh một phiên họp của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp.

EU tuyên bố sẽ không nhượng bộ để đáp ứng yêu cầu của Ba Lan và Hungary bất chấp việc hai nước này bác kế hoạch khôi phục kinh tế và ngân sách dài hạn 2021-2027 của EU.

Cập nhật bầu cử Mỹ mới nhất cho thấy, bang chiến địa Georgia phát hiện thêm hơn 3.000 lá phiếu bị đếm sót ở 2 quận.

Cuộc kiểm phiếu lại ở bang Georgia phát hiện thêm 3.039 phiếu bầu cử tổng thống Mỹ ở 2 quận chưa được kiểm đếm.

Boeing bị cấm bay tại Mỹ từ tháng 3/2019.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa cấp phép bay trở lại cho dòng máy bay 737 MAX của Boeing, kết thúc lệnh cấm bay kéo dài suốt 20 tháng qua đối với dòng máy bay này sau 2 vụ thảm họa hàng không.

Trong danh sách bị Mỹ áp đặt trừng phạt còn có ông Mahmoud Alavi – người đứng đầu Bộ Tình báo và An ninh Iran.

Bộ Tài chính Mỹ chỉ rõ các đối tượng bị áp đặt trừng phạt gồm Quỹ Cách mạng Hồi giáo Mostazafan cùng 50 tổ chức liên quan Quỹ này trong các ngành năng lượng, khai mỏ, dịch vụ tài chính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục