Brazil tự sản xuất tên lửa tầm xa trang bị cho máy bay chiến đấu

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/11/2020 | 9:49:21 AM

Chương trình trên là một trong những dự án chiến lược của Brazil nhằm cải tổ và nâng cấp năng lực tác chiến của phi đội máy bay chiến đấu, trong đó bao gồm việc thay các máy bay Mirage 2000 và F-5.

Loại tên lửa tầm xa này sẽ được trang bị cho máy bay Gripen của không quân Brazil.
Loại tên lửa tầm xa này sẽ được trang bị cho máy bay Gripen của không quân Brazil.

Chính phủ Brazil ngày 24/11 cho biết Lực lượng Không quân (FAB) đã ký một biên bản ghi nhớ với tập đoàn Avibras Industria Aeroespacial, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của nước này, để phát triển một loại tên lửa tầm xa nhằm trang bị cho 36 máy bay chiến đấu Gripen phiên bản đặc biệt F-39.

Gripen là loại máy bay do hãng SAAB của Thụy Điển hợp tác với tập đoàn Embraer của Brazil sản xuất.

Theo Tư lệnh FAB Antonio Carlos Moretti, mục đích của thỏa thuận trên là nhằm phát triển một loại tên lửa tầm xa với công nghệ hoàn toàn của Brazil.

Đây là một sản phẩm đáng tin cậy, hiệu quả với công nghệ hàng đầu, đáp ứng được nhu cầu tác chiến của lực lượng không quân.

Chương trình trên được đánh giá là một trong những dự án chiến lược của FAB trong khuôn khổ kế hoạch cải tổ và nâng cấp năng lực tác chiến của phi đội máy bay chiến đấu, trong đó bao gồm cả việc thay thế các máy bay Mirage 2000 và F-5 cũ kỹ mà không quân Brazil đang sở hữu.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen. Bloomberg

Nếu chính thức được bổ nhiệm, bà Yellen sẽ trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính Mỹ đầu tiên trong lịch sử quốc gia này.

Ông Joe Biden và cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Bliken (phải).

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã công bố 6 nhân vật đầu tiên trong nội các tương lai chuyên trách về ngoại giao và an ninh quốc gia, báo hiệu những thay đổi chính sách lớn.

Nghiên cứu vắc-xin phòng Covid-19 của Moderna

Theo tin nước ngoài và TTXVN, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 16,2 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 369 nghìn người chết. Trong 24 giờ qua, Nga, Đức và Bun-ga-ri tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới. Tại Nga, tổng số ca nhiễm tại nước này lên tới 2,1 triệu ca, là nước có số ca nhiễm cao thứ hai tại châu Âu, sau Pháp.

Ông Antony Blinken (trái) và Tổng thống Obama

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dự kiến chọn ông Antony Blinken làm ngoại trưởng. Nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm này có thể sẽ giúp chính quyền mới đảo ngược chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục