Thủ tướng từ chức, Moldova có thể phải tiến hành bầu cử Quốc hội sớm

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/12/2020 | 9:24:14 AM

Thông báo được Thủ tướng Moldova Ion Chicu đưa ra chỉ 1 ngày trước khi Tổng thống mới đắc cử nước này Maia Sandu nhậm chức.

Thủ tướng Moldova Ion Chicu.
Thủ tướng Moldova Ion Chicu.

Thủ tướng Moldova Ion Chicu ngày 23/12 đã đệ đơn từ chức. Theo Nhà lãnh đạo Moldova Ion, bước đi là nhằm đường cho cuộc bầu cử Quốc hội sớm và mang lại sự ổn định cho đất nước.

Thông báo được ông Chicu đưa ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống mới đắc cử nước này Maia Sandu nhậm chức. Quyết định từ chức của ông Chicu được cho là do áp lực từ các cuộc biểu tình lan rộng kêu gọi chính phủ từ chức.

Tuy nhiên trả lời phóng viên, ông Chicu cho biết, việc từ chức không phải vì áp lực của dư luận, mà đơn thuần là một quyết định được đưa ra vào đúng thời điểm này. Theo ông Chicu, điều này sẽ giúp mở đường cho một cuộc bầu cử Quốc hội sớm và mang lại ổn định cho đất nước.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 15/11, bà Maia Sandu, cựu lãnh đạo của Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) đã giành chiến thắng với 57% phiếu bầu. Chiến thắng của bà Sandu, một cựu nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới có quan điểm ủng hộ quan hệ chặt chẽ với liên minh châu Âu cho thấy Moldova đang có xu hướng nghiêng về hợp tác chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu (EU).

Theo hiến pháp của Moldova, khi Thủ tướng từ chức, Tổng thống mới có thể giải tán Quốc hội để tìm kiếm một Thủ tướng mới. Tuy nhiên, theo ông Igor Grosu, người tiếp quản vị trí lãnh đạo đảng Hành động và Đoàn kết của bà Sandu, việc chỉ định một chính phủ mới không phải là lựa chọn tốt cho Moldova trong thời điểm hiện tại. Bởi một chính phủ mới sẽ trì hoãn cuộc bầu cử quốc hội mới, điều mà nhiều người dân mong muốn.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống đắc cử Mỹ Biden cam kết đưa ra gói kích cầu kinh tế mới vào năm 2021.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hôm qua (22/12) cam kết sẽ nỗ lực để một gói kích cầu kinh tế khác cũng sẽ được thông qua tại Quốc hội Mỹ sau khi ông tiếp quản Nhà Trắng vào năm 2021.

Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết kết thúc nhiệm vụ của UNAMID.

Nghị quyết 2559 quyết định chấm dứt nhiệm vụ của UNAMID từ ngày 31/12/2020 và đề nghị Phái bộ hoàn tất việc rút các lực lượng quân sự và dân sự trước ngày 30/6/2021.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 22/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật cho phép các cựu Tổng thống Nga mở rộng quyền miễn trừ truy tố và trở thành Thượng nghị sĩ suốt đời.

Ngày 22/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã có cuộc họp kín để trao đổi về bất ổn an ninh tại CH Trung Phi trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tiến hành vào cuối tuần này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục