Động đất mạnh 6,4 độ ở Croatia, ít nhất 7 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/12/2020 | 10:13:51 AM

Trận động đất mạnh 6,4 độ đã xảy ra ở Croatia, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho thị trấn Petrinja, phía Đông Nam thủ đô Zagreb của nước này.

Động đất ở thị trấn Petrinja, Croatia vào ngày 29/12.
Động đất ở thị trấn Petrinja, Croatia vào ngày 29/12.

Trung tâm địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (ECMS) cho biết, trận động đất xảy ra lúc 12h30 ngày 29/12 (giờ Trung Âu) với tâm chấn ở độ sâu khoảng 10km, cách Zagreb 46 km về phía Đông Nam. Một bé gái 12 tuổi và 6 người đàn ông đã thiệt mạng trong trận động đất này. Bộ Nội vụ Croatia cho biết, ít nhất 6 người khác bị thương nặng và 20 người bị thương nhẹ.

Thủ tướng Croatia Andrej Plenković đã đến Petrinja ngay sau khi trận động đất diễn ra và viết trên Twitter: "Tôi xin được chia buồn với gia đình những nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Petrinja và Glina".

Theo Thủ tướng Plenković, các lực lượng nước này đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ông Plenković chia sẻ: "Hy vọng số nạn nhân thiệt mạng sẽ ở mức thấp nhất có thể. Mọi nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang được thực hiện".

Trận động đất đã gây ra thiệt hại trên diện rộng, làm sập mái nhà và mặt tiền của các tòa nhà ở Petrinja, nơi sinh sống của 20.000 cư dân. Ông Plenković cho biết, hầu hết các tòa nhà ở đây đều bị hư hại. Quân đội Croatia đã chuẩn bị 500 điểm cư trú tạm thời trong doanh trại, sẵn sàng đón người dân vào ở, trong khi những người khác sẽ được bố trí ở các khách sạn và nhiều địa điểm ở gần khu vực này.

Thị trấn Petrinja bị bao phủ bởi những đám bụi màu cam sau trận động đất. Theo báo cáo của Cơ quan Báo chí Áo, người dân ở các nước láng giềng Bosnia và Serbia, miền Nam nước Áo đã cảm nhận được sự rung chuyển từ trận động đất. Croatia đã kêu gọi sự hỗ trợ về lều, máy sưởi, túi ngủ, giường và nhà container từ các nước châu Âu.

Đây là trận động đất mạnh thứ hai liên tiếp tại quốc gia châu Âu này trong những ngày qua. Theo đó, một trận động đất mạnh khoảng 5,2 độ đã xảy ra vào ngày 28/12 tại nước này, gây thiệt hại về vật chất và một số dư chấn trong ngày 29/12.

(Theo VTV)

Các tin khác
Ảnh tư liệu

Ngày 29-12, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh đã ký một thỏa thuận thương mại tự do. Thỏa thuận do Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan và Đại sứ Anh tại Thổ Nhĩ Kỳ Dominick Chilcott ký kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký dự luật chi tiêu 2.300 tỷ USD tại câu lạc bộ golf của ông ở West Palm Beach, bang Florida. Động thái này đã làm đảo ngược tình thế đóng cửa chính phủ vốn có thể sẽ xảy ra ngày 29/12 tới, đồng thời mở rộng gói cứu trợ COVID-19 cho người dân Mỹ.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ký thông qua kế hoạch ngân sách năm 2021.

Kế hoạch bao gồm 72,5 tỷ peso để mua, bảo quản và phân phối vắcxin COVID-19 nhằm hiện thực hóa cam kết của chính phủ đảm bảo toàn dân được tiêm chủng cuối tháng 5/2021.

Cầu cảng Sydney.

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng nhanh, đặc biệt là sự xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, do đó Australia đã điều chỉnh kế hoạch đón năm mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục