Bà Nancy Pelosi tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/1/2021 | 2:17:34 PM

Với tỷ lệ phiếu sít sao, 216 phiếu thuận và 209 phiếu chống, bà Nancy Pelosi - lãnh đạo đảng Dân chủ hơn 2 thập kỷ qua, đã tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Ngày 3-1, trong cuộc họp đầu tiên của Hạ viện mới của Mỹ khóa 117, bà Nancy Pelosi của đảng Dân chủ đã tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Với tỷ lệ phiếu sít sao, 216 phiếu thuận và 209 phiếu chống, bà Pelosi - lãnh đạo đảng Dân chủ hơn 2 thập kỷ qua, đã tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hạ viện. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, bà Pelosi vẫn là nữ Chủ tịch Hạ viện duy nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng cộng có 5 thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện không bầu cho bà Pelosi, thấp hơn con số 15 hạ nghị sĩ phản đối trong cuộc bỏ phiếu năm 2019.

Hạ viện Mỹ khóa mới gồm 433 thành viên sau khi Nghị sĩ Cộng hòa Luke Letlow đã qua đời vào tháng trước do mắc Covid-19 và 1 vị trí còn bỏ trống của quận 22, New York.

Dù để mất 13 ghế Hạ viện vào tay đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử hồi tháng 11, song đảng Dân chủ vẫn nắm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ khóa mới với tỷ lệ đa số mong manh là 222 ghế, so với 211 ghế của phe Cộng hòa.

Giống Hạ viện Mỹ khóa 116, Hạ nghị sĩ Dân chủ Steny Hoyer tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện khóa 117, trong khi Hạ nghị sĩ Cộng hòa Kevin McCarthy đảm nhiệm cương vị lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện.

Sau cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện, các nghị sĩ tại Hạ viện bắt đầu tuyên thệ nhậm chức.

(Theo VTV)

Các tin khác
Nơi xảy ra vụ nổ.

Tổ chức Chữ thập Đỏ Liban đã điều 3 nhóm cứu hộ tới làng Al-Qasr ở vùng Hermal, miền Đông Liban, nơi xảy ra vụ nổ tại một nhà kho chứa khí đốt gần biên giới với Syria.

Chiều 3/1 theo giờ Mỹ, các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện đang tiến hành việc triệu tập để chuẩn bị cho việc Quốc hội Mỹ khóa 117 sẽ chính thức tuyên thệ vào cuối ngày.

Nền kinh tế Đức được dự báo cũng tăng trưởng âm trong năm 2020

Đại dịch Covid-19, Anh rời Liên minh châu Âu (EU), căng thẳng chính trị quốc tế… khiến năm 2020 trở thành một năm không vui với lục địa già. Tuy nhiên, theo giới quan sát, triển vọng 2021 cũng không mấy khả quan.

COVID-19 đã làm cho các nước thành viên Liên minh châu Âu đoàn kết hơn.

Báo chí châu Âu đang quan tâm tới lời chúc năm mới của các lãnh đạo quốc gia, trong đó tất cả đều nhấn mạnh, năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục