Tổng thống Nga ký luật gia hạn Hiệp định New START

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/1/2021 | 8:41:05 AM

Điện Kremlin thông báo ngày 29/1, Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật gia hạn thêm 5 năm Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), hiệp định chủ chốt cuối cùng về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và ông Joe Biden trong cuộc gặp tại Moskva, Nga, ngày 10/3/2011.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và ông Joe Biden trong cuộc gặp tại Moskva, Nga, ngày 10/3/2011.

Theo đó, New START sẽ có hiệu lực đến ngày 5/2/2026. Nga nêu rõ thỏa thuận kéo dài New START sẽ có hiệu lực ngay khi Moskva và Washington trao đổi công hàm sau khi mỗi bên hoàn thiện các thủ tục nội bộ của mình.

Trước đó, ngày 27/1, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) và Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua việc gia hạn New START sau khi được Tổng thống Putin đệ trình.

Tổng thống Nga Putin và tân Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên vào ngày 26/1. Sau cuộc điện đàm, Điện Kremlin ra tuyên bố cho biết hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về việc gia hạn New START.

Theo đó, hai bên sẽ hoàn thiện tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo cơ chế pháp lý quốc tế quan trọng này tiếp tục có hiệu quả đối với việc hạn chế kho vũ khí hạt nhân của mỗi bên.

New START đã được thực thi kể từ năm 2011. Đây là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Theo hiệp ước, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Sau nhiều lần đe dọa, chiều 29/1, Trung Quốc chính thức tuyên bố không công nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh cấp cho người Hong Kong do Anh mở cửa đón các cư dân đặc khu này nhập cư vào Anh.

Lại Tiểu Dân trong một sự kiện ở Hong Kong hồi tháng 10/2015.

Ngày 29/1, Trung Quốc đã tử hình cựu Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản nhà nước Hoa Dung Lại Tiểu Dân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký một sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 21/1/2021.

Ngày 28/1, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký 2 sắc lệnh hành pháp về chăm sóc sức khỏe, theo đó mở lại việc đăng ký Đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, hay còn gọi là Obamacare, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ việc nạo phá thai.

Pháp sẽ phong tỏa giống như đợt phong tỏa đầu tiên, hồi tháng 3/2020, với các biện pháp chặt chẽ như đóng cửa các trường học, đóng cửa tất cả các cửa hàng, trừ cửa hàng nhu yếu phẩm, lương thực…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục