Biểu tình tiếp diễn tại Myanmar, bà San Suu Kyi bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/3/2021 | 2:13:59 PM

Bà Aung San Suu Kyi hôm qua (1/3) đã bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại quốc gia này.

Biểu tình tiếp diễn tại Myanmar.
Biểu tình tiếp diễn tại Myanmar.

Reuters cho biết, bà Aung San Suu Kyi (75 tuổi) - lãnh đạo của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), trông có vẻ vẫn khỏe mạnh khi xuất hiện trước phiên tòa được truyền hình trực tiếp từ thủ đô Naypyitaw và bà đã yêu cầu được gặp đội ngũ chuyên gia pháp lý của mình.

Luật sư Min Min Soe cho biết, bà Aung San Suu Kyi bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới. Một tội danh thể theo luật hình sự của Myanmar cấm công bố thông tin có thể "gây sợ hãi hoặc làm rối loạn trật tự công cộng” và một tội danh thể theo luật viễn thông về cấp giấy phép cho các trang thiết bị.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, nhân vật này đã bị cáo buộc tổng cộng 4 tội danh. Trước đó bà San Suu Kyi bị cáo buộc vi phạm luật thảm họa quốc gia và luật xuất nhập khẩu của Myanmar. Theo luật sư Min Min Soe, phiên xét xử tiếp theo đối với bà San Suu Kyi sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tới.

Hiện các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại Myanmar nhằm phản đối quân đội tiếp quản quyền lực. Những người biểu tình đã dựng lại các rào chắn, sẵn sàng đối đầu với lực lượng an ninh sau vụ bạo lực diễn ra hồi cuối tuần qua khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Tại thành phố Yangon, những người biểu tình kéo giàn giáo tre, lốp xe và các vật dụng khác ra đường để tạo thành rào chắn. Truyền thông địa phương Myanmar Now đưa tin, lực lượng an ninh đã sử dụng lựu đạn gây choáng và hơi cay để giải tán đám đông biểu tình tại một số địa điểm vào hôm qua (1/3).

(Theo VOV)

Các tin khác
Ông Sam Rainsy tại Malaysia vào tháng 11/2019.

Cùng với mức án phạt tù, các thành viên còn bị tước quyền bầu cử và ứng cử.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại phiên tòa.

Ngày 1/3, trong một phiên tòa diễn ra tại thủ đô Paris – Pháp, cựu Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, đã bị kết án 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam, về các tội danh tham nhũng và hối lộ.

Tưởng niệm số người thiệt mạng trong ngày 28-2 tại thủ đô Yangon

Ngày 1-3, người biểu tình Myanmar tiếp tục xuống đường phản đối việc quân đội nước này đàn áp khiến ít nhất 18 người thiệt mạng một ngày trước đó.

Bà Aung San Suu Kyi.

Xuất hiện qua video trong phiên tòa trực tuyến hôm 1/3, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi phải đối mặt với cáo buộc mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục