Libya lựa chọn thành viên chính phủ mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/3/2021 | 5:49:09 AM

Chính phủ đoàn kết dân tộc ở Libya đang lựa chọn và giới hạn số lượng thành viên chính phủ mới.

Quốc hội Libya nối lại các phiên họp thành lập chính phủ mới.
Quốc hội Libya nối lại các phiên họp thành lập chính phủ mới.

Người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc ở Libya - ông Abd al-Hamid Dabaiba ngày 9/3 cho biết đang xây dựng cơ cấu thành viên chính phủ mới.

Trong một phiên họp quốc hội ở Sirte, ông Dabaiba chưa thống nhất số lượng thành viên chính phủ mới gồm 26 bộ trưởng như đã đặt ra trước đó. Trong đó, ông Dabaiba từ chối trao chức Bộ trưởng Quốc phòng cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột đang diễn ra và loại trừ tất cả các thành viên trong chính phủ Libya trước đây. Người đứng đầu Chính phủ đoàn kết dân tộc ở Libya cũng nhấn mạnh rằng đất nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn không có nghĩa là kết thúc xung đột ở Libya.

Trong khi đó, Quốc hội Libya ngày 9/3 đã nối lại cuộc họp tại thành phố Sirte, miền Trung Libya, trong một phiên họp đặc biệt để thảo luận việc thành lập chính phủ mới do Thủ tướng Abd al-Hamid al-Dabaiba đứng đầu. Ông Dabaiba đã trả lời các câu hỏi của quốc hội về chính phủ được đề xuất và các chương trình làm việc. Quốc hội cũng sẽ trao quyền tín nhiệm cho chính phủ mới quản lý các công việc của đất nước cho đến ngày tổng tuyển cử vào ngày 24/12 tới.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Ngày 8-3, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã kết thúc các cuộc đàm phán điều chỉnh hạn ngạch nhập khẩu nông sản của Mỹ vào EU sau khi Anh rời khỏi khối này.

Biểu tình phản đối đảo chính ngày càng gia tăng ở Myanmar.

Có thêm 3 người Myanmar thiệt mạng khi tham gia các cuộc biểu tình diễn ra hôm 8/3 ở nước này.

7 nhân viên cảnh sát tại thành phố Kolkata, ở bang Tây Bengal, phía Đông Ấn Độ đã thiệt mạng trong một vụ cháy nhà cao tầng xảy ra tối 8/3.

Bulgaria sẽ chính thức gia nhập Eurozone từ ngày 1/1/2024.

Từ ngày 1/1/2024, Bulgaria sẽ chính thức gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), theo đó người dân Bulgaria sẽ sử dụng đồng tiền này để thanh toán tại các khu mua sắm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục