Bolivia đề nghị tạm giam 6 tháng cựu Tổng thống lâm thời Jeanine Anez

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/3/2021 | 6:41:15 AM

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Văn phòng công tố Bolivia ngày 14/3 đã đề nghị tạm giam 6 tháng đối với bà Jeanine Anez, cựu Tổng thống lâm thời nước này với cáo buộc liên quan đến vụ đảo chính dẫn tới việc cựu Tổng thống Evo Morales phải từ chức dưới sức ép của quân đội và cảnh sát.

Cựu Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez phát biểu tại một sự kiện ở La Paz ngày 6/8/2020.
Cựu Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez phát biểu tại một sự kiện ở La Paz ngày 6/8/2020.

Theo thông báo của Văn phòng công tố, các công tố viên đã đề nghị "áp dụng các biện pháp phòng ngừa bao gồm việc tạm giam trong thời hạn 6 tháng” đối với bà Anez tại nhà tù ở La Paz.

Đề xuất của Cơ quan công tố Bolivia được đưa ra chỉ một ngày sau khi bà Anez bị bắt giam cùng 2 cộng sự với cáo buộc khủng bố, xúi giục nổi loạn và âm mưu gây ra chính biến tại Bolivia hồi tháng 10/2019. Trước khi bị bắt, bà Anez đã viết dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, trong đó bày to lo ngại về khả năng bà sẽ bị bắt giữ, đồng thời cho rằng sắp diễn ra "cuộc thanh trừng chính trị”. 

Sau vụ đảo chính khiến Tổng thống khi đó là ông Evo Morales phải từ chức, bà Jeanine Anez đã đảm nhiệm cương vị Tổng thống lâm thời Bolivia từ tháng 11/2019 - tháng 11/2020. Tuy nhiên, sau khi chiến dịch tranh cử thất bại, bà đã buộc phải nhường lại cương vị Tổng thống cho ông Luis Arce.

Vụ bắt giữ cựu Tổng thống lâm thời Bolivia tạo ra một số phản ứng từ các tổ chức quốc tế. Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đề nghị tôn trọng "các đảm bảo về thủ tục hợp pháp và sự minh bạch trong mọi tiến trình”, liên quan đến diễn biến tại Bolivia. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ lo ngại về sự kiện đang diễn ra tại Bolivia, đồng thời cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại nước Nam Mỹ này.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Mỹ và Trung Quốc vẫn đang bất đồng về bản chất cuộc gặp song phương quan trọng, dự kiến diễn ra vào ngày 18, 19/3 tới.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa sẽ diễn ra, nhưng cho tới nay, Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thể thống nhất bản chất của cuộc gặp quan trọng đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden có phải là "đối thoại chiến lược" hay không.

Tình hình Myanmar ngày càng trở nên bất ổn, đã diễn ra các cuộc đối đấu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. (Ảnh: Reuters)

Hôm 14/3 được xem là ngày bạo lực nhất tại Myanmar với ít nhất 39 người chết trong khi nhà máy của Trung Quốc nước này bị thiêu rụi.

Cảnh sát Chicago sau vụ xả súng.

2 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ xả súng diễn ra vào rạng sáng cùng ngày ở khu vực phía Nam thành phố.

Hiện trường vụ đánh bom tại tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan ngày 13-3-2021.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 13-3 đã lên án tình trạng gia tăng “đáng báo động” những vụ tấn công ở Afghanistan nhằm vào dân thường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục