Triều Tiên cắt quan hệ với Malaysia, cảnh báo Mỹ trả giá đắt

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/3/2021 | 5:41:20 AM

Triều Tiên thông báo sẽ cắt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau phán quyết một doanh nhân Triều Tiên có thể bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt cáo buộc rửa tiền.

Cờ Triều Tiên tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia.
Cờ Triều Tiên tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia.

Ngày 19-3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này sẽ cắt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi một tòa án ở đây phán quyết một người đàn ông Triều Tiên có thể bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt cáo buộc rửa tiền.

Doanh nhân Triều Tiên nói trên sống tại Malaysia bị cáo buộc cung cấp những mặt hàng xa xỉ bị cấm từ Singapore tới Bình Nhưỡng (Triều Tiên), vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Tòa án cấp cao của Malaysia ra phán quyết rằng người này có thể bị dẫn độ sang Mỹ, đối mặt cáo buộc rửa tiền.

"Vụ việc gây kinh ngạc cho thế giới này hoàn toàn là sản phẩm của âm ưu chống Triều Tiên được tạo ra từ chính sách thù địch ghê tởm của Mỹ, nhằm mục đích cô lập và bóp nghẹt đất nước chúng tôi và sự khúm núm thân Mỹ của chính quyền Malaysia” – KCNA cho biết.

"Do đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên thông báo cắt toàn bộ quan hệ ngoại giao với Malaysia vì đã có hành động thù địch chống lại Triều Tiên do quỵ lụy trước sức ép của Mỹ” – KCNA nói thêm.
KCNA tuyên bố rằng doanh nhân trên đã tham gia các hoạt động ngoại thương hợp pháp. KCNA cảnh báo chính phủ Malaysia sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào gây ra giữa hai nước.

KCNA còn cảnh báo Mỹ sẽ trả giá thích đáng khi là kẻ thao túng hậu trường và là thủ phạm chính trong sự việc này.

(Theo PLO)

Các tin khác

Thượng viện Mỹ xác nhận bà Kathrine Tai, một phụ nữ gốc Á, giữ cương vị Đại diện Thương mại Mỹ.

Ảnh minh họa

Có 9 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng của Lực lượng Không quân Afghanistan tại miền Trung nước này vào đêm 17/3.

Tổng thống Tanzania John Pombe Magufuli.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 18/3, Phó Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan thông báo Tổng thống nước này John Pombe Magufuli đã qua đời lúc 18h ngày 17/3.

Người dân tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Dù các biện pháp hạn chế được nới lỏng nhưng Thủ tướng Suga Yoshihide yêu cầu người dân không được phép chủ quan vì nguy cơ bùng phát dịch vẫn còn hiện hữu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục