Thủ tướng Slovakia từ chức để chấm dứt khủng hoảng chính trị

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/3/2021 | 5:53:11 AM

Thủ tướng Matovic cho biết ông muốn hoán đổi vị trí với Bộ trưởng Tài chính Eduard Heger, khẳng định "ông ấy là một người giỏi và tất cả chúng ta có thể tin vào ông ấy."

Thủ tướng Slovakia Igor Matovic phát biểu trong một cuộc họp tại Krakow, Ba Lan, ngày 17/2/2021.
Thủ tướng Slovakia Igor Matovic phát biểu trong một cuộc họp tại Krakow, Ba Lan, ngày 17/2/2021.

Thủ tướng Slovakia Igor Matovic ngày 28/3 tuyên bố ông có ý định từ chức sau khi chịu áp lực lớn trong cuộc khủng hoảng liên quan đến dịch COVID-19, tuy nhiên không nói rõ thời điểm sẽ từ chức.

Phát biểu trước các phóng viên, Thủ tướng Matovic cho biết ông muốn hoán đổi vị trí với Bộ trưởng Tài chính Eduard Heger, khẳng định "ông ấy là một người giỏi và tất cả chúng ta có thể tin vào ông ấy."

Ông Heger, 44 tuổi, một cựu doanh nhân và từng làm cố vấn cho Bộ Quốc phòng. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính vào tháng 3/2020 khi đảng OĽaNO của ông và Thủ tướng Matovic giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Ông Heger hiện còn đảm nhận cương vị quyền Bộ trưởng Y tế.

Hệ thống y tế Slovakia đã phải vật lộn trong làm sóng dịch COVID-19 thứ ba và nước này đang có tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 tính theo đầu người thuộc diện cao nhất thế giới.

Kể từ khi nổ ra khủng hoảng đến nay đã có sáu bộ trưởng, trong đó có bộ trưởng y tế, rời khỏi nội các gồm 16 thành viên.

Trong khi đó, một đảng trong liên minh cầm quyền gồm bốn đảng cho biết họ sẽ ra khỏi liên minh này nếu ông Matovic không từ chức.

Trong thời gian đại dịch COVID-19 ở Slovakia, những người chỉ trích ông Matovic cáo buộc ông giao tiếp kém và có những bước đi chính trị sai lầm, trong đó có quyết định mua vaccine Sputnik V của Nga mà không thông báo trước.

Các cuộc thăm dò dư luận công bố hôm 21/3 cho thấy hơn 80% người Slovakia cho rằng ông Matovic nên từ chức.

Tổng thống Zuzana Caputova tuần trước cũng đã kêu gọi ông Matovic từ chức khi cho rằng việc làm này có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra.

Quốc gia 5,4 triệu dân này đang là một trong những nước có tỷ lệ người mắc COVID-19 bình quân đầu người cao nhất thế giới, với 357.910 bệnh nhân, trong đó 9.496 ca tử vong (theo thống kê của worldometers.info ngày 29/3).

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Cảnh sát vũ trang Indonesia chốt chặn bên ngoài nhà thờ Công giáo của thành phố Makassar sau vụ đánh bom liều chết ngày 28-3

Một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt bom mang trên người bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở thành phố Makassar, Indonesia sáng 28-3. Vụ nổ xảy ra khi nhiều người đang tập trung trong nhà thờ, khiến ít nhất 14 người bị thương và 1 người chết.

Triều Tiên cáo buộc Liên hợp quốc ‘tiêu chuẩn kép’ về vụ thử tên lửa.

Triều Tiên hôm 29/3 cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp "tiêu chuẩn kép" khi chỉ trích vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng là vi phạm các nghị quyết.

Số lượng tàu bị dồn ứ và đang chờ để đi qua kênh đào Suez đã lên tới 369 chiếc trong ngày thứ 6 kể từ khi tàu Ever Given bị mắc cạn ở đây.

Theo dõi TGVN trênTGVN. Ngày 28/3, Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA), ông Osama Rabie cho biết, số lượng tàu bị dồn ứ và đang chờ để đi qua kênh đào Suez đã lên tới 369 chiếc trong ngày thứ 6 kể từ khi tàu Ever Given bị mắc cạn ở Suez.

Lực lương an ninh kiểm tra xung quanh khu vực đánh bom.

Hôm nay (28/3), một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại nhà thờ công giáo Makasar ở tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia khiến hàng chục người thương vong. Tổng thống Indonesia và lãnh đạo các tổ chức tại đây lên án hành vi khủng bố này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục