EU trừng phạt hàng loạt quan chức, doanh nghiệp Myanmar

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/4/2021 | 9:09:37 AM

Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục áp lệnh trừng phạt nhằm gây sức ép với chính quyền quân sự Myanmar khôi phục nền dân chủ ở quốc gia Đông Nam Á này.

Phương Tây tiếp tục gây sức ép với chính quyền quân sự Myanmar sau khi hơn 700 người biểu tình đã thiệt mạng kể từ sau binh biến ngày 1/2 (Ảnh minh họa)
Phương Tây tiếp tục gây sức ép với chính quyền quân sự Myanmar sau khi hơn 700 người biểu tình đã thiệt mạng kể từ sau binh biến ngày 1/2 (Ảnh minh họa)

AFP cho biết, EU hôm nay đã áp thêm lệnh trừng phạt với 10 quan chức Myanmar, trong đó chủ yếu là các thành viên của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar - cơ quan do quân đội Myanmar lập ra để điều hành đất nước sau cuộc đảo chính ngày 1/2.

Hai doanh nghiệp quân đội Myanmar cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt gồm Myanmar Economic Corporation (MEC) và Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). Đây là hai doanh nghiệp thống lĩnh nhiều ngành kinh tế ở Myanmar.

Lệnh đóng băng tài sản hoặc cấm nhập cảnh đối với các cá nhân, thực thể của Myanmar là cách để EU gây sức ép với chính quyền quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này. Tháng trước, EU đã đưa 11 quan chức Myanmar vào danh sách trừng phạt, trong đó có Thống tướng Min Aung Hlaing.

Quân đội Myanmar ngày 1/2 tiến hành một cuộc binh biến, lật đổ chính quyền dân sự của nhà lãnh đạo Aung Suu Kyi với cáo buộc đảng cầm quyền gian lận trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái. Cuộc khủng hoảng ở Myanmar chưa có dấu hiệu lắng xuống sau khi hơn 700 người biểu tình đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự. Quân đội tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc bầu cử mới trong vòng 2 năm tới và trao lại quyền điều hành đất nước cho đảng giành chiến thắng.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) Raul castro

Các đại biểu Đại hội Đảng lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba (PCC) đã bỏ phiếu bầu ra các thành viên của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa mới, để từ đó lựa chọn các ủy viên Bộ Chính trị.

Cảnh sát tại hiện trường một vụ xả súng.

Vụ nổ súng xảy ra trên đại lộ Hearne, ở vị trí giữa phố Emery và Merwwin. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông tin.

Người biểu tình gắn băng rôn phản đối Nga trước cổng Đại sứ quán Nga ở Praha, Cộng hòa Czech.

Ngày 18/4, Bộ Ngoại giao Nga đã trục xuất 20 nhà ngoại giao Czech và yêu cầu họ phải rời khỏi Nga trong vòng 24 giờ.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phu nhân Asma tại một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội ở Damascus, Syria vào ngày 19-7-2020.

Việt Nam chủ trì cuộc họp của HĐBA về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria Quốc hội Syria ngày 18-4 thông báo, cuộc bầu cử tổng thống tại nước này sẽ được tổ chức vào ngày 26-5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục