Nhật Bản và Hàn Quốc phê phán Triều Tiên phóng tên lửa hành trình

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/9/2021 | 4:31:33 PM

Trước thông tin Triều Tiên đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa kiểu mới, chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc ngày hôm nay (13/9) đã lấy làm tiếc về việc này.

Ông Katsunobu Kato.
Ông Katsunobu Kato.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato trong buổi họp báo cho rằng, nếu việc phóng tên lửa tầm xa 1.500 km là sự thật, thì đây là hành vi đe dọa tới hòa bình, an ninh của khu vực trong đó có Nhật Bản. Nhật Bản cùng với Mỹ, Hàn Quốc sẽ thu thập thêm thông tin, phân tích, tăng cường giám sát. Ông Kato cũng xác nhận hiện chưa có xác nhận nào về việc tên lửa này rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Trong sáng nay, truyền thông Hàn Quốc đã trích dẫn thông tin của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Viện khoa học quốc phòng miền Triều Tiên ngày 11 và 12/9 đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa kiểu mới, được phát triển gần đây.

Các tên lửa hành trình tầm xa được phóng lần này đã bay 7.580 giây (khoảng 2 tiếng) theo quỹ đạo hình elip và hình số 8 thiết lập trên lãnh thổ và lãnh hải Triều Tiên, rồi sau đó bắn trúng vào mục tiêu cách 1.500 km.

KCNA đánh giá các vụ phóng đã thỏa mãn các chỉ số kỹ thuật, trong đó có thông số về lực đẩy của động cơ tua-bin phản lực cánh quạt; đồng thời thỏa mãn cả các yếu tố về mặt thiết kế, như tính chính xác của phương thức dẫn đường; kiểm chứng được tính hiệu quả và ưu việt của hệ thống vũ khí mới.

Động thái phóng tên lửa hành trình lần này của Triều Tiên được phân tích là nhằm đối phó với việc liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung, và việc quân đội Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội vẫn đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan tình báo của Mỹ để phân tích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ ra tuyên bố chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đe dọa tới các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Michael Murphy (DDG 112) và tàu khu trục nhỏ FNS Vendemiaire của Pháp tiến hành tập trận chung ở Thái Bình Dương. (Nguồn: Getty Images)

TS. Chee Leong Lee* có bài viết trên tờ Modern Diplomacy về ba điểm mới trong lập trường của nhóm G7 đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Máy bay của hãng hàng không PIA di chuyển trên đường băng ở Islamabad. Ảnh: AFP

Máy bay của hãng hàng không quốc tế Pakitsan (PIA) chở một số ít hành khách đã hạ cánh xuống sân bay Kabul ngày 13/9. Đây là chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên hạ cánh xuống thủ đô Afghanistan kể từ khi Taliban tiếp quản quyền lực ngày 15/8 vừa qua.

Tên lửa của tổ hợp Vòm sắt bắn hạ rocket trên bầu trời thành phố Sderot, Israel ngày 12/9.

Hai quả rocket phóng từ Dải Gaza nhằm vào lãnh thổ Israel, đều bị hệ thống Vòm Sắt đánh chặn và nổ tung trên bầu trời.

Siêu bão Chanthu gây sóng to, gió lớn khi tiến vào bờ biển ở Keelung, thành phố Tân Bắc, Đài Loan.

Ngày 12/9, một số khu vực bị ngập lụt và không có điện sau khi bão Chanthu hoành hành ở các hòn đảo phía Bắc Philippines, khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục