Ấn Độ lại mưa lớn kỷ lục, lũ lụt, lở đất làm ít nhất 58 người chết

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/8/2023 | 2:04:51 PM

Mưa lớn kỷ lục trong 24 tiếng riêng tại bang Himachal Pradesh đã khiến 50 người thiệt mạng. Số người chết do mưa lũ tại Ấn Độ còn tiếp tục tăng khi nhiều người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ sập ngôi đền Hindu tại thủ phủ Shimla, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ
Hiện trường vụ sập ngôi đền Hindu tại thủ phủ Shimla, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ

Hãng thông tấn AFP ngày 15-8 đưa tin công tác cứu nạn vẫn đang được tiếp tục tại Ấn Độ sau khi mưa lớn gây lũ lụt và lở đất làm ít nhất 58 người chết và nhiều người mất tích.

Bang Himachal Pradesh ghi nhận 50 người thiệt mạng trong 24 tiếng qua, bao gồm ít nhất 9 người tử nạn do một ngôi đền Hindu bị sập tại thủ phủ Shimla của bang.

"Chưa từng có ghi nhận nào cho đợt mưa lớn như vậy. Riêng tại bang đã có hơn 50 người chết chỉ trong 24 tiếng, và con số này có thể còn cao hơn nữa khi vẫn còn 20 người mắc kẹt trong đống đổ nát", Thủ hiến Sukhvinder Singh Sukhu, bang Himachal Pradesh, trả lời truyền thông địa phương vào cuối ngày 14-8.

"Chính quyền địa phương đang tích cực dọn dẹp nhằm giải cứu những người đang bị mắc kẹt", ông Sukhu nói thêm.


Đổ nát sau lở đất do mưa lớn tại Himachal Pradesh

Ông Sukhu cũng chia sẻ lên mạng xã hội video cho thấy nước lũ đang tràn ngập dữ dội trên các con đường, đồng thời kêu gọi người dân ở trong nhà và tránh đến gần các con sông.

Các trường học trong bang đều đã đóng cửa, ông Sukhu cho biết.

Mưa lớn trong nhiều ngày đã cuốn trôi nhiều phương tiện, gây thiệt hại cho các tòa nhà, và phá hủy nhiều cây cầu tại hai bang Himachal Pradesh và Uttarakhand.

Nhiều hình ảnh tại bang Himachal Pradesh - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất - cho thấy thi thể các nạn nhân dính đầy bùn đen khi được kéo ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà. Hàng ngàn người cũng đang bị mắc kẹt khi nhiều trục đường chính, đường dây điện, và mạng lưới thông tin liên lạc đều bị gián đoạn.


Dòng nước lũ tại khu vực bang Himachal Pradesh

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu bày tỏ "rất đau lòng trước những thiệt hại về người trong các vụ tai nạn do mưa lớn", bà cũng gửi lời chia buồn tới những gia đình đã chịu thiệt hại ở Himachal Pradesh.

Lũ lụt và lở đất là nguyên nhân cho các sự vụ tàn phá trên diện rộng khi Ấn Độ vào mùa gió mùa. Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu đang càng làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ việc.


Đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích

Trong tháng 7, mưa xối xả do gió mùa cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 90 người tại Ấn Độ, thủ đô New Delhi khi đó ghi nhận mực nước sông Yamuna dâng cao kỷ lục kể từ năm 1978.

(Theo TTO)

Các tin khác
Những ngôi nhà bị thiêu rụi ở Lahaina, phía tây đảo Maui, Hawaii hôm 12/8, sau thảm họa cháy rừng.

Thống đốc Hawaii cho biết số người chết trong vụ cháy rừng ở đảo Maui, Hawaii, đã tăng lên 99 và có thể gấp đôi trong 10 ngày tới.

Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins.

Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins thông báo ông và chính phủ sẽ từ chức trong tuần này.

Vùng khai thác mỏ Hpakant.

Ngày 14-8, giới chức Myanmar cho biết đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 30 người mất tích trong vụ lở đất xảy ra tại mỏ khai thác ngọc bích ở bang Kachin nằm phía Bắc nước này một ngày trước đó.

Ngày 7.8, các nhà vận hành đập thủy điện Xayaburi bất ngờ tuyên bố xả nước dù trước đây chính họ tuyên bố

Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) vừa thông báo, các nhà điều hành dự án đập Xayaburi gửi thông báo đến Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào về việc sẽ xả nước trong những ngày tới. Đây là con đập lớn trên dòng chính sông Mekong ở phía hạ nguồn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục