Thủ tướng Israel nói sẽ trả đũa Hamas bằng “cuộc tấn công lớn chưa từng có”

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/10/2023 | 1:59:46 PM

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/10 tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tấn công lớn nhằm vào Hamas với “cường độ chưa từng có”.

Tên lửa phát nổ trong cuộc không kích của quân đội Israel xuống Dải Gaza ngày 8/10/2023.
Tên lửa phát nổ trong cuộc không kích của quân đội Israel xuống Dải Gaza ngày 8/10/2023.

Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Liên Hợp Quốc hòa giải để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu cho rằng: "Vẫn còn một số lượng lớn phiến quân ở bên trong lãnh thổ Israel. Chính phủ Israel sẽ tiêu diệt các đối tượng và giành quyền kiểm soát các khu vực này”.

Ông Netanyahu cũng tuyên bố tăng cường cuộc chiến chống lại lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền Bắc Israel và ở Bờ Tây.

Phong trào Hamas đã phát động cuộc tấn công bất ngờ vào các thị trấn của Israel gần Dải Gaza hôm 7/10. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục đến hàng trăm tay súng Hamas đã vượt qua hàng rào biên giới để tiến vào miền Nam Israel. Ngoài ra, lực lượng này phóng hàng nghìn tên lửa nhằm vào các địa điểm dân sự và quân sự trên lãnh thổ Israel. Đây là cuộc tấn công lớn nhất và nguy hiểm nhất vào Israel trong nhiều thập kỷ qua. Ngay lập tức, Israel đã đáp trả bằng việc phóng hàng loạt tên lửa vào cứ điểm của Hamas tại Gaza, đồng thời cắt nguồn cung lương thực, nhiên liệu và nhiều nhu yếu phẩm khác.  

Cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và kêu gọi cơ quan này đứng ra hòa giải.

Ông Mahmoud Abbas cho biết quyết định của Israel cắt điện, nhiên liệu và vật tư cho Dải Gaza đã gây ra mối đe dọa đối với nhu cầu nhân đạo của người dân Palestine, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động để bảo vệ người dân Palestine. Theo thông tin mới nhất Bộ Y tế Palestine, các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã khiến 687 người thiệt mạng và 3.726 người khác bị thương. Còn theo truyền thông Israel, tại nước này đã có 900 người thiệt mạng và 2.216 người bị thương sau cuộc tấn công của Hamas kể từ ngày 7/10.

(Theo VOV)

Các tin khác
GS Claudia Goldin.

Ngày 9/10, bà Claudia Goldin, giáo sư tại Đại học Harvard, được trao giải Nobel Kinh tế nhờ nghiên cứu về thu nhập và việc làm của phụ nữ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã ra lệnh phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza, hai ngày sau khi phong trào vũ trang Hamas phát động một chiến dịch quân sự chưa từng có nhằm vào sâu bên trong lãnh thổ Israel.

Các nhà lập pháp Nga tham dự một phiên họp của Duma quốc gia Nga.

Duma quốc gia (Hạ viện) Nga có 10 ngày để thảo luận về việc hủy bỏ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) mà nước này đã phê chuẩn vào năm 2000, sau khi Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Mátxcơva nên cân nhắc hủy phê chuẩn Hiệp ước này.

Chính quyền các tỉnh miền Bắc Thái Lan hôm 9/10 đã phải ban hành lệnh sơ tán người dân.

Chính quyền các tỉnh miền Bắc Thái Lan hôm 9/10 đã ban hành lệnh sơ tán người dân sau nhiều ngày mưa lớn khiến mực nước sông, suối và hồ chứa dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân sinh và làm hư hại phần lớn diện tích đất canh tác nông nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục