Ông Zelensky: Ukraine sẽ thua Nga nếu Mỹ không viện trợ

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/4/2024 | 9:54:51 AM

Tổng thống Zelensky cảnh báo khả năng Ukraine bại trận trước Nga nếu quốc hội Mỹ không thông qua gói viện trợ quân sự lớn bổ sung.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 3/4.
Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 3/4.

"Chúng tôi cần phải nói rõ với quốc hội Mỹ rằng nếu họ không giúp đỡ, Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến với Nga", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói ngày 7/4.

Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh đất nước của ông sẽ "khó có thể tồn tại" nếu không có viện trợ bổ sung. "Nếu Ukraine thua trong cuộc chiến này, các quốc gia khác sẽ bị tấn công", ông nói.

Ukraine ngày càng đưa ra những lời kêu gọi khẩn thiết để Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ USD mà đảng Cộng hòa chặn suốt nhiều tháng qua. Mỹ cho đến nay vẫn là nhà viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, nhưng sự phản đối gay gắt từ các thành viên đảng Cộng hòa cứng rắn ở quốc hội đe dọa nguồn viện trợ tương lai, trong bối cảnh Nga đang gia tăng áp lực lên nhiều thành phố tiền tuyến.

Lực lượng Nga đang tăng cường tấn công thành phố Chasov Yar ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, khi Moskva tìm cách củng cố bước tiến về lãnh thổ trong những tháng gần đây. Thành phố này nằm cách Kramatorsk, trung tâm hậu cần và đường sắt quan trọng của Ukraine, chưa đầy 30 km.

Oleg Kalashnikov, phát ngôn viên Lữ đoàn Pháo binh số 26 Ukraine tác chiến ở mặt trận Chasov Yar, ngày 7/4 thừa nhận tình hình khu vực "rất khó khăn và căng thẳng". Ông cho biết Nga đang sử dụng các cuộc tấn công bằng bộ binh và không kích.

Nga cũng tập kích ở nhiều mặt trận khác, trong đó có Gulyaipole ở tỉnh Zaporizhzhia, phía nam Ukraine. Ivan Fedorov, người đứng đầu khu vực, cho biết cuộc pháo kích của Nga vào Gulyaipole khiến 3 người thiệt mạng.

Giới chức địa phương cho hay một phụ nữ đã thiệt mạng trong khu chung cư ở Kupiansk ở khu vực Kharkov, đông bắc Ukraine, nơi hứng chịu nhiều cuộc tấn công gần đây. Thành phố chính Kharkov cũng ghi nhận cuộc tấn công trong ngày 7/4, khiến 5 người bị thương.

Trong khi đó, Nga thông báo đã đánh chặn và phá hủy 15 máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực biên giới Belgorod và Bryansk, hai vùng lãnh thổ thường xuyên trở thành mục tiêu của Kiev. Moskva cũng cho biết một máy bay không người lái của Kiev đã đâm vào mái vòm của lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, song không gây ra sự cố phóng xạ.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục