Ba Lan lập vùng đệm ở biên giới với Belarus

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/6/2024 | 9:17:48 AM

Bắt đầu từ hôm 13/6, một vùng đệm được thiết lập ở biên giới Ba Lan và Belarus nhằm tăng cường an ninh và kiểm soát tình hình di cư bất hợp pháp.

Theo Brussels Times, vào lúc nửa đêm, một chỉ thị do người đứng đầu Bộ Nội vụ Ba Lan Tomasz Siemoniak ký bắt đầu có hiệu lực. Chỉ thị này đưa ra lệnh cấm tạm thời đối với việc lưu trú tại một số khu vực nhất định ở vùng biên giới. 

Lệnh cấm áp dụng với một khu vực dài hơn 60km dọc biên giới Ba Lan - Belarus và có hiệu lực trong vòng 90 ngày, có thể gia hạn. Vùng đệm sẽ được áp dụng trên hai khu vực biên giới có số lượng người định vượt biên trái phép nhiều nhất. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Czslaw Mroczek cho biết, phần lớn vùng đệm sẽ mở rộng vào bên trong lãnh thổ Ba Lan. "Trong khoảng 45km, lệnh cấm áp dụng với khu vực cách biên giới 200m và đoạn 16km còn lại, có khu bảo tồn thiên nhiên, lệnh cấm có thể sâu hơn nhưng không quá 2km". 

Theo Bộ Nội vụ Ba Lan, khu vực hạn chế không bao gồm các khu dân cư và các tuyến du lịch. Điều này được thực hiện nhằm giảm thiểu sự bất tiện cho người dân địa phương, khách du lịch.

Truyền thông địa phương của Ba Lan cho hay, quyết định trên có thể liên quan tới cái chết của một người lính Ba Lan sau khi binh sĩ này bị người di cư đâm ở biên giới.

Ba Lan và Belarus có chung đường biên giới dài hơn 400 km. Năm 2021, chính phủ Ba Lan cũng thiết lập vùng đệm ở đó.

Biên giới Ba Lan và Belarus đã trở thành điểm nóng kể từ khi người di cư bắt đầu đổ xô tới đây vào năm 2021, sau khi Belarus - một đồng minh thân cận của Nga, được cho là đã mở các công ty du lịch ở Trung Đông để cung cấp một tuyến đường không chính thức mới vào châu Âu. Động thái này bị Liên minh châu Âu (EU) coi là nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng. Belarus bác bỏ các cáo buộc.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Ông Biden tới sân bay Brindisi, Ý, dự Hội nghị thượng đỉnh G7, ngày 12-6

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký một thỏa thuận an ninh mới với Ukraine ngày 13-6, tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Ý.

Bà Judith Suminwa Tuluka là nữ Thủ tướng đầu tiên của Congo.

Ngày 12/6 (giờ địa phương), bà Judith Suminwa Tuluka đã tuyên thệ nhậm chức và trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Lãnh đạo Kuwait trao đổi với cảnh sát trước hiện trường vụ hỏa hoạn ở phía nam thủ đô Kuwait ngày 12-6

Ít nhất 49 người chết và hơn 50 người bị thương sau vụ cháy nhà lúc hừng sáng khi nhiều người còn đang ngủ say. Môi trường chật chội được cho là nguyên nhân ban đầu.

Trong tuần này, nhiều vùng ở miền Bắc và miền Trung Trung Quốc ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục, trong khi hạn hán nghiêm trọng ở miền Đông đang đe dọa mùa màng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục