Iran bắt đầu tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/7/2024 | 1:57:55 PM

Lãnh đạo tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, đồng thời kêu gọi cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu.

Cử tri Iran bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Tehran, ngày 28/6.
Cử tri Iran bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Tehran, ngày 28/6.

Ngày 5/7, Iran đã tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai, bầu chọn một trong hai ứng cử viên là ông Masoud Pezeshkian và ông Saeed Jalili, sau khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở vòng đầu tiên thấp kỷ lục.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng do xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, căng thẳng giữa Iran với phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này và nền kinh tế gặp khó khăn.

Trước đó, ngày 3/7, trong phát biểu đăng trên truyền hình nhà nước, lãnh đạo tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, đồng thời kêu gọi cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu.

Theo số liệu của Cơ quan Bầu cử Quốc gia Iran, ở vòng đầu tiên diễn ra vào tuần trước, cựu Bộ trưởng Y tế Masoud Pezeshkian đã giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất - khoảng 42%, trong khi cựu Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Saeed Jalili đứng thứ hai với 39%.

Với kết quả này, không ứng cử viên nào đạt được ngưỡng tối thiểu 50% số phiếu bầu đủ để đắc cử, do đó cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 của Iran phải tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai.

Cũng theo cơ quan trên, tại vòng bỏ phiếu đầu tiên, chỉ có 40% trong số 61 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất trong các cuộc bầu cử tổng thống kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979 tại Iran.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Lãnh đạo Công đảng Anh, ông Keir Starmer (trái, phía trước) tới điểm bỏ phiếu bầu Hạ viện ở London, ngày 4/7.

Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak được cho là sẽ hứng chịu thất bại lớn nhất trong lịch sử khi chỉ giành được 94 ghế tính đến thời điệm hiện tại trong khi Công đảng giành được hơn 389 ghế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lệnh ngừng bắn giữa Moskva và Kiev chỉ có hiệu lực khi Ukraine thực hiện các bước đi mà Nga "có thể chấp nhận được".

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một phiên họp Duma Quốc gia Nga ở Moskva. Ảnh tư liệu

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 4/7, Duma Quốc gia (Quốc hội) Nga đã thông qua các sửa đổi đối với ngân sách liên bang năm 2024 trong lần đọc thứ hai và thứ ba.

Bản đồ nhiệt độ tại các địa phương lúc 11 giờ 30 phút trưa 4/7 (theo giờ địa phương).

Nhật Bản đang trải qua những ngày nắng nóng nghiêm trọng khi ở nhiều nơi nhiệt được dự báo lên tới mức cao nguy hiểm 38 độ C, thậm chí ​có thể tăng cao hơn nữa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục