Ông Trump cảnh báo Ukraine gặp rắc rối lớn nếu bác thỏa thuận khoáng sản

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/2/2025 | 8:13:50 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với "rất nhiều rắc rối" nếu không đồng ý ký chuyển giao quyền đối với phần lớn tài nguyên khoáng sản cho Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

"Chúng tôi sẽ ký một thỏa thuận hoặc sẽ có rất nhiều rắc rối với Ukraine", Tổng thống Donald Trump phát biểu với phóng viên ngày 22/2.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông hy vọng 2 bên sắp đạt được thỏa thuận và Washington sẽ nhận được 400-500 tỷ USD.

Ông chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì chính sách viện trợ cho Ukraine. "Chúng ta trao tiền cho họ, lấy của cải của chúng ta cho một đất nước ở rất xa", chủ nhân Nhà Trắng nói.

Trong khi đó, ông cho rằng các nước châu Âu sẽ được hoàn trả khoản viện trợ cho Ukraine vì chúng được cung cấp dưới dạng cho vay.

Ông Trump cho biết, ông đang muốn lấy lại hàng tỷ USD đã viện trợ cho Kiev.

"Tôi đang cố gắng lấy lại tiền. Tôi muốn họ cung cấp cho chúng ta cái gì đó cho tất cả những gì mà chúng ta bỏ ra. Chúng ta yêu cầu đất hiếm và dầu, bất cứ thứ gì chúng tôi có thể có được. Tôi nghĩ chúng ta đã tiến khá gần đến một thỏa thuận", ông nêu rõ.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn một thỏa thuận 500 tỷ USD đổi viện trợ của Mỹ lấy khoáng sản của Kiev.

Theo các nguồn tin, ông Trump muốn Mỹ được sở hữu 50% tài nguyên khoáng sản của Ukraine, bao gồm graphite, lithium và uranium, để đổi lấy viện trợ. Đề xuất không nêu rõ đây là khoản hoàn trả cho các viện trợ trong quá khứ của Washington cho Kiev hay bao gồm cả viện trợ mới.

Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất với lý do thỏa thuận không công bằng, không bao gồm các đảm bảo an ninh cho Kiev.

Giới chức Mỹ sau đó được cho là đã điều chỉnh lại dự thảo thỏa thuận, có xét đến những quan điểm của Ukraine.

Chủ tịch quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cuối ngày hôm qua cho biết, Ukraine sẽ bắt đầu làm việc để hoàn tất thỏa thuận với Mỹ về tài nguyên khoáng sản của nước này.

Chính phủ Ukraine sẽ tập hợp một nhóm chuyên gia để bắt đầu hoàn thiện thỏa thuận vào ngày 24/2 cũng là thời điểm đánh dấu tròn 3 năm xung đột Nga - Ukraine.

Ông Stefanchuk cho hay, Ukraine sẵn sàng hợp tác với các đối tác về thỏa thuận nhưng muốn "nhận được những đảm bảo an ninh cụ thể". Ông cũng cho biết Ukraine mong muốn có "các cuộc thảo luận mang tính xây dựng" và một hội nghị thượng đỉnh với Mỹ.

Theo nguồn thạo tin của Sky News, Mỹ và Ukraine chưa sẵn sàng ký thỏa thuận do một số vấn đề. Nguồn tin nói thêm, Tổng thống Zelensky chưa sẵn sàng chấp nhận hình thức dự thảo hiện tại bất chấp sức ép của Mỹ.

"Với hình thức như dự thảo hiện nay, Tổng thống chưa sẵn sàng chấp nhận, chúng tôi vẫn đang cố gắng thực hiện những thay đổi và bổ sung tính xây dựng", một quan chức Ukraine giấu tên tiết lộ.

(Theo DTO)

Các tin khác
Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc.

Theo hãng tin Yonhap, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Park Jong Won đã yêu cầu Chính phủ Mỹ đưa Hàn Quốc ra khỏi kế hoạch đánh thuế nhập khẩu mới, đồng thời nhấn mạnh Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước đã có hiệu lực hơn 10 năm qua.

Hơn 200 thùng rác thông minh đã được đặt tại nhiều điểm du lịch đông khách ở Kyoto, bao gồm rừng tre Arashiyama

Để ngăn chặn việc du khách vứt rác bừa bãi, thành phố đã lắp đặt khoảng 300 thùng rác tại các điểm du lịch nổi tiếng.

Mỹ sẽ không bảo trợ cho dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc ủng hộ Kiev và lên án hành động của Mátxcơva.

Theo hãng thông tấn TASS ngày 20-2, lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu tại Ukraine, Mỹ sẽ không bảo trợ cho dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc ủng hộ Kiev và lên án hành động của Mátxcơva.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục