EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về quốc phòng châu Âu - Ukraine

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/2/2025 | 7:57:11 AM

EU sẽ họp thượng đỉnh bất thường hôm 6/3 để thảo luận về hỗ trợ bổ sung cho Ukraine, đảm bảo an ninh châu Âu và cách chi trả cho nhu cầu quốc phòng của châu lục này.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tham dự hội nghị thượng đỉnh Hỗ trợ Ukraine tại Kyiv, Ukraine, Thứ Hai, ngày 24 tháng 2
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tham dự hội nghị thượng đỉnh Hỗ trợ Ukraine tại Kyiv, Ukraine, Thứ Hai, ngày 24 tháng 2

"Chúng ta đang sống trong thời khắc quyết định đối với Ukraine và an ninh châu Âu. Trong những cuộc tham vấn với các nhà lãnh đạo châu Âu, tôi đã nghe thấy cam kết chung về việc giải quyết những thách thức đó ở cấp độ EU gồm tăng cường quốc phòng châu Âu và đóng góp quyết định vào nền hòa bình trên lục địa của chúng ta cũng như an ninh lâu dài của Ukraine" - Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh EU Hỗ trợ Ukraine, ông Antonio Costa, cho biết trên mạng xã hội X.

Hội nghị thượng đỉnh châu Âu diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu đàm phán với Nga về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng không mời Ukraine hoặc Liên minh châu Âu tham gia đàm phán.

Chính quyền Trump cũng đã nói rõ rằng hiện Washington tập trung vào Trung Quốc nhiều hơn là Nga và châu Âu sẽ phải đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng của chính họ, thay vì trông chờ vào Mỹ.

Theo một thỏa thuận giữa những quốc gia thành viên NATO, các nước EU là thành viên của liên minh quân sự này phải chi 2% GDP cho quốc phòng mỗi năm. Tuy nhiên, nhiều nước - bao gồm cả các nước lớn như Đức, Italy hoặc Tây Ban Nha - vẫn chi ít hơn.

Ủy ban châu Âu ước tính EU cần 500 tỷ Euro cho đầu tư quốc phòng trong 10 năm tới. Và các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về cách tìm kiếm nguồn kinh phí, mặc dù khả năng vay chung khó có thể xảy ra - theo giới chức EU.

Các nhà lãnh đạo có nhiều khả năng tập trung vào việc sử dụng các quỹ hiện có của Liên minh châu Âu cho mục đích quân sự hoặc tạo điều kiện dễ dàng hơn để chi tiêu các quỹ quốc gia mà không bị ràng buộc bởi những quy tắc của EU.

Các quan chức đã thảo luận về khả năng sử dụng khoảng 90 tỷ Euro tiền vay và một số khoản tài trợ từ quỹ phục hồi hậu đại dịch của EU cho mục đích quốc phòng - những khoản tiền này khó có thể được chi trước thời hạn vào năm 2026.

Ngoài ra, việc sử dụng các quỹ gắn kết EU - tiền từ ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu dành riêng cho mục đích bình đẳng hóa mức sống trên toàn khối - cho các dự án có thể hỗ trợ quân đội cũng đang được thảo luận.

Cuối cùng, Brussels có thể tuyên bố tất cả các khoản đầu tư quốc phòng được miễn khỏi các giới hạn của EU đối với chi tiêu của chính phủ. Điều này sẽ tránh được việc trừng phạt các chính phủ khi bắt tay vào những dự án quốc phòng lớn.

"Mục đích là để có được bức tranh rõ ràng hơn về những gì có thể đưa vào Sách Trắng quốc phòng và tiền sẽ được công bố ngay sau đó" - một nhà ngoại giao EU cho biết.

"Tất cả các lựa chọn, từ quỹ phục hồi, quỹ gắn kết và các quy tắc chi tiêu, đều được đưa ra thảo luận. Rõ ràng là việc vay chung sẽ không khả thi khi xét đến lập trường của Đức, Hà Lan, Thụy Điển và có thể là Áo" - nhà ngoại giao này thông tin thêm.

(Theo VTV)

Các tin khác
Nhôm thô được xếp tại cảng ở British Columbia, Canada.

Mỹ không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ rút lại lời đe dọa áp thuế 25% đối với hàng hóa của Canada và Mexico vào đầu tháng 3.

Các nước Đông Âu cho rằng EU cần phải áp đặt lại hạn ngạch đối với nguồn cung nông sản từ Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 24-2, Bộ trưởng Nông nghiệp các nước Đông Âu gồm Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia đã có bài phát biểu trước Ủy ban châu Âu (EC) với lời kêu gọi bãi bỏ hạn ngạch cao hơn đối với sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine và yêu cầu các công ty Ukraine phải tuân thủ tiêu chuẩn của thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời truyền thông trong cuộc họp báo tại Kiev, Ukraine ngày 23/2/2025.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu điều đó giúp Ukraine đạt được hòa bình hoặc gia nhập NATO.

Những tòa nhà bị hư hại nặng nề do chiến sự tại Daraa, Syria.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, chính quyền Syria đạt được bước tiến quan trọng khi lực lượng người Kurd bắt đầu cung cấp dầu khí cho Damascus. Đây không chỉ là sự thay đổi trong cán cân năng lượng mà còn mở ra cơ hội đối thoại chính trị giữa các bên từng đối đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục