Mỹ và Ukraine đã ký bản ghi nhớ - bước đầu tiên hướng tới thỏa thuận khoáng sản

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/4/2025 | 8:25:27 AM

Theo hãng tin Reuters, ngày 17-4, Ukraine cho biết Kiev và Washington đã ký một biên bản ghi nhớ như một bước đầu tiên hướng tới việc ký kết một thỏa thuận về phát triển tài nguyên khoáng sản tại Ukraine, thỏa thuận được thúc đẩy bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà Yulia Svyrydenko, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine đã chính thức thông báo nội dung này trên mạng xã hội.

"Chúng tôi vui mừng thông báo về việc ký kết bản ghi nhớ với các đối tác Mỹ, mở đường cho Hiệp định đối tác kinh tế và thành lập Quỹ đầu tư tái thiết Ukraine", bà viết.

Vào cuối tuần trước, một phái đoàn Ukraine đã đến Washington để tiến hành các cuộc đàm phán sau khi chính quyền Tổng thống Trump đề xuất thỏa thuận mới được nhận định là quy mô mở rộng hơn. Thỏa thuận khung ban đầu từng được cả Mỹ và Ukraine thống nhất nhưng chưa từng bao giờ được hai bên ký kết.

Cùng ngày, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi có một thỏa thuận về khoáng sản, tôi đoán là sẽ được ký vào thứ năm (24-4)".

Thời gian qua, Tổng thống Trump đã thúc đẩy một thỏa thuận cho phép Mỹ được tiếp cận ưu tiên với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản quan trọng của Ukraine như một sự "đền đáp" cho nguồn viện trợ quân sự mà Washington đã cung cấp cho Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Ngồi cạnh Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục vào ngày 17-4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết rằng "chúng tôi vẫn đang hoàn thiện các chi tiết" và việc ký kết có thể diễn ra vào thứ sáu tuần tới (25-4).

"Về cơ bản, đó là những gì chúng tôi đã thống nhất trước đó. Khi Tổng thống (Trump) ở đây, chúng tôi đã có một bản ghi nhớ. Chúng tôi đi thẳng tới một thỏa thuận lớn, tôi nghĩ đó là một thỏa thuận dài 80 trang và đó là những gì chúng tôi sẽ ký kết".

Nhà Trắng không trả lời yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời gian và nội dung của thỏa thuận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trước đó đã cho biết rằng hai nước có thể ký bản ghi nhớ theo hình thức trực tuyến vào cuối ngày.

"Đây là bản ghi nhớ ý định. Và chúng tôi có những ý định tích cực, mang tính xây dựng", Tổng thống Zelenskiy nói với các phóng viên ở Kiev. Ông cho biết thêm rằng việc ký bản ghi nhớ trước khi hoàn tất một thỏa thuận toàn diện là đề xuất của phía Mỹ. Thỏa thuận này nếu được ký kết sẽ phải cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn.

Trước đó, bà Svyrydenko cũng cho biết Kyiv và Washington đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong quá trình đàm phán. Trong bài đăng trên mạng xã hội trên mạng xã hội X, bà Svyrydenko cho biết: "Các nhóm kỹ thuật của chúng tôi đã làm việc rất kỹ lưỡng với nhau về thỏa thuận này và đã có tiến triển đáng kể. Đội ngũ pháp lý của chúng tôi đã điều chỉnh một số mục trong dự thảo thỏa thuận".

Theo bà Svyrydenko, công việc liên quan đến thỏa thuận này sẽ được tiếp tục và cả hai bên đã nhất trí ký bản ghi nhớ trong thời gian tới như là giai đoạn đầu tiên để ghi nhận tiến độ.

Trong một động thái liên quan khác, theo tờ Kyiv Independent, ngày 17-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết nước này đã cung cấp cho Ukraine, Nga và châu Âu "phác thảo về một nền hòa bình lâu dài và bền vững".

"Tổng thống Trump và Mỹ muốn cuộc chiến này chấm dứt và hiện đã trình bày với tất cả các bên phác thảo về một nền hòa bình lâu dài và bền vững", bà Bruce nói .

Theo đó, đại diện phía Mỹ đã trao đổi đề xuất này tại Paris (Pháp) với các quan chức Ukraine và châu Âu. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã trao đổi đề xuất này với Nga qua điện thoại.

"Hôm nay ông Rubio đã nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ngoại trưởng đã truyền đạt tới người đồng cấp Nga thông điệp tương tự như thông điệp mà đội ngũ của Mỹ đã truyền đạt tới phái đoàn Ukraine và các đồng minh châu Âu của chúng tôi tại Paris", bà Bruce thông báo

Người phát ngôn Bruce cho biết đề xuất này được hoan nghênh tại Paris.

Bà Bruce cho biết thêm: "Sự đón nhận đáng khích lệ tại Paris đối với khuôn khổ của Mỹ cho thấy hòa bình là điều có thể đạt được nếu tất cả các bên cam kết đạt được thỏa thuận".

(Theo HNMO)

Các tin khác
Chủ tịch ECB Christine Lagarde.

Ngày 17/4, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã công bố việc tiếp tục hạ ba mức lãi suất chính xuống thêm 25 điểm cơ bản. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình kinh tế lục địa đang có nhiều biến động khó lường sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định ban hành mức thuế quan mới vào ngày 2/4.

Nhân viên y tế phun hoá chất khử trùng tại bãi chứa chất thải gia cầm nhằm ngăn dịch cúm gia cầm lây lan ở Dolores Hidalgo, bang Guanajuato, Mexico. Ảnh tư liệu

Ngày 17/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mexico (Sader) thông báo cơ quan thú y vừa phát hiện ổ dịch cúm H7N3 ở một trang trại chăn nuôi gia cầm tại thị trấn Marín thuộc bang miền Bắc Nuevo León của nước này.

Chính quyền cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thao túng dữ liệu kinh tế trong nhiều năm.

Chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in đã thao túng dữ liệu kinh tế trong nhiều năm, được cho là để hỗ trợ các chính sách kinh tế và bất động sản quan trọng.

Chính phủ Mỹ cho biết hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào nước này phải đối mặt với mức thuế quan lên đến 245% do các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục