Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn hoàn toàn không cần điều kiện tiên quyết

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/5/2025 | 9:22:10 AM

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch trong ít nhất 30 ngày sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 8/5, theo giờ địa phương, nhà lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, vừa tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng tiến hành "ngừng bắn hoàn toàn” mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Theo một thông điệp được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của mình sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ Năm (8/5), ông Zelensky cho biết một lệnh ngừng bắn có thể được thực thi "ngay từ thời điểm này”.

Theo lời ông Zelensky, cuộc trao đổi tập trung vào các biện pháp nhằm "tiến tới một lệnh ngừng bắn thực sự và lâu dài”, cũng như "tình hình tại tiền tuyến” và các "nỗ lực ngoại giao đang diễn ra”.

Tổng thống Ukraine tiếp tục nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn nên kéo dài ít nhất 30 ngày, với lý do điều này sẽ "mở ra nhiều cơ hội cho ngoại giao”.

"Ukraine sẵn sàng thực hiện một lệnh ngừng bắn hoàn toàn ngay hôm nay, ngay từ khoảnh khắc này,” ông Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm rằng lệnh này nên bao gồm "không có các cuộc tấn công bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái, hay hàng trăm đợt tấn công dọc theo tiền tuyến”.

Ông Zelensky kêu5 gọi Liên bang Nga đưa ra phản hồi "thích đáng” đối với đề xuất này và "thể hiện thiện chí trong việc kết thúc chiến tranh”, đồng thời kêu gọi Washington ủng hộ sáng kiến này.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Liên bang Nga đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ nhân dịp Ngày Chiến thắng.

Tổng thống Vladimir Putin đã công bố lệnh ngừng bắn này vào tuần trước, gọi đó là một hành động nhân đạo nhằm kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã, đồng thời xem đây là cơ hội để "khởi động đàm phán trực tiếp với Kiev mà không cần điều kiện tiên quyết.”

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông Zelensky đã bác bỏ sáng kiến của Liên bang Nga, cho rằng đây là một "sự thao túng”, trong khi Kiev lại tăng cường các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Liên bang Nga ngay trước thời điểm bắt đầu lệnh ngừng bắn.

Vào thứ Năm (8/5), Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết lực lượng Ukraine đã thực hiện gần 500 cuộc tấn công kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Quân đội Liên bang Nga cũng đã đẩy lùi hai nỗ lực vượt biên giới của binh lính Ukraine trong thời gian ngừng bắn, theo dữ liệu từ bộ này.

Trong vài tháng qua, Kiev đã nhiều lần yêu cầu một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày ngay lập tức. Tuy nhiên, Moskva (Moscow) phản đối sáng kiến này, lập luận rằng Ukraine sẽ lợi dụng thời gian đó để tái tổ chức lực lượng và bổ sung kho vũ khí.

Gần đây, Liên bang Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine "không cần điều kiện tiên quyết”, và kêu gọi một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột, giải quyết tận gốc các nguyên nhân. 

Vào tháng Ba, Liên bang Nga đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn từng phần kéo dài 30 ngày do Mỹ làm trung gian, tập trung vào việc chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. 

Tuy nhiên, theo quân đội Liên bang Nga, Kiev đã nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn này.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen thăm Timor Leste.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo ASEAN cho phép Timor Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi lễ ký kết sau cuộc hội đàm tại Điện Kremlin ở Moskva, Nga.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc đã có cuộc hội đàm kéo dài 7 giờ tại điện Kremlin, kết thúc bằng việc ký kết hàng chục văn kiện nhằm củng cố quan hệ song phương.

Tân Giáo hoàng Leo XIV ra mắt các tín đồ tại ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Peter, ngày 8/5/2025.

Hồng y người Mỹ Robert Prevost, 69 tuổi, đã được bầu làm tân Giáo hoàng và người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma đã chọn lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV.

Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine trước khi có lệnh ngừng bắn.

Theo Reuters, bầu trời các thành phố lớn của Ukraine yên tĩnh hơn khi lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Nga tuyên bố đã có hiệu lực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục