Phát biểu trước báo chí hôm 11/5 sau một ngày họp với các lãnh đạo nước ngoài đến thăm Moscow, Tổng thống Vladimir Putin đã đề nghị tái khởi động các cuộc đàm phán mà Ukraine đã hủy bỏ vào năm 2022, ngay sau khi xung đột leo thang.
"Chúng tôi đề xuất chính quyền Kiev nối lại các cuộc đàm phán mà họ đã gián đoạn vào cuối năm 2022. Để nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp, và tôi nhấn mạnh, mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.. Chúng tôi đề xuất bắt đầu đàm phán mà không có sự chậm trễ nào vào thứ Năm tuần tới, ngày 15/5, tại Istanbul", Tổng thống Putin nói.
"Có thể nói, đề xuất của chúng tôi đang được xem xét. Quyết định hiện nằm trong tay chính quyền Ukraine và những người quản lý của họ", nhà lãnh đạo Nga nói thêm.
Tổng thống Putin cáo buộc Kiev liên tục vi phạm 3 lệnh ngừng bắn do Moscow đưa ra: lệnh ngừng bắn 30 ngày đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng vào tháng trước, lệnh ngừng bắn vô điều kiện dịp lễ Phục sinh và lệnh ngừng bắn 72 giờ dịp Ngày Chiến thắng vừa mới hết hạn.
"Nga đã nhiều lần đề xuất ngừng bắn, nhưng Kiev đã vi phạm lệnh tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, và thậm chí lệnh ngừng bắn Phục sinh cũng không được tuân thủ", ông Putin nói, đề cập đến các lệnh ngừng bắn của Nga.
Ông Putin nhấn mạnh rằng Ukraine không chỉ từ chối tôn trọng lệnh ngừng bắn vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng mà còn đe dọa các nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ kỷ niệm tại Moscow.
Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ba Lan đã tập trung tại Kiev vào ngày 10/5 để tham gia các cuộc đàm phán cấp cao với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cuộc họp cũng có sự tham gia trực tuyến của hơn 30 quốc gia.
Sau đó, Tổng thống Zelensky thông báo các lãnh đạo tham gia cuộc họp đã nhất trí rằng lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện phải bắt đầu vào thứ Hai, ngày 12/5, và kéo dài ít nhất 30 ngày.
Ông Zelensky cảnh báo nếu Moscow từ chối lệnh ngừng bắn, các lệnh trừng phạt mạnh hơn sẽ được áp dụng đối với các lĩnh vực năng lượng và ngân hàng của Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang đánh giá những diễn biến mới nhất liên quan tới đề xuất ngừng bắn của Ukraine.
"Chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Chúng tôi có lập trường riêng của mình", ông Peskov nói thêm.
Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhắc lại thiện chí đàm phán của Moscow.
"Chúng tôi sẵn sàng đối thoại. Chúng tôi sẵn sàng nỗ lực để đạt được một giải pháp ở Ukraine", ông Peskov nói, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực hòa giải từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Nhưng đồng thời, việc cố gắng gây sức ép với chúng tôi là hoàn toàn vô ích", ông nói thêm.
Kiev đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 30 ngày trong những tháng gần đây, coi đó là điều kiện cần thiết để bắt đầu các nỗ lực ngoại giao. Trong khi đó, Nga lập luận rằng việc ngừng bắn như vậy chủ yếu sẽ có lợi cho Ukraine bằng cách cho phép nước này tập hợp lại lực lượng và bổ sung kho vũ khí.
(Theo DTO)