Đụng độ tại biên giới Campuchia-Thái Lan, Chủ tịch Hun Sen quyết định cử vũ khí

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/5/2025 | 7:50:49 AM

Ngày 28/5, binh sĩ Thái Lan và Campuchia đã xảy ra va chạm tại khu vực biên giới tranh chấp giữa tỉnh Ubon Ratchathani (đông bắc Thái Lan) và tỉnh Preah Vihear của Campuchia. Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận có 1 binh lính của nước này đã thiệt mạng.

Lực lượng chức năng Campuchia tuần tra biên giới (ảnh Bộ quốc phòng Campuchia)
Lực lượng chức năng Campuchia tuần tra biên giới (ảnh Bộ quốc phòng Campuchia)

Theo trang tin Fresh News đưa tin, đêm 28/05, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền Samdech Techo Hun Sen đã mô tả hành động của quân đội Thái Lan tấn công quân đội Campuchia tại khu vực biên giới chung giữa hai nước là hành động xâm lược và lên án những hành động như vậy. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định không muốn chứng kiến ​​bất kỳ cuộc giao tranh nào, nhưng ủng hộ quyết định của Chính phủ Hoàng gia Campuchia về việc gửi quân đội và vũ khí hạng nặng đến biên giới Campuchia-Thái Lan để tự vệ trong trường hợp bị xâm lược thêm.

Thông qua mạng xã hội, Chủ tịch Hun Sen đã bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn tới gia đình binh sỹ đã hi sinh trong cuộc đột kích của quân đội Thái Lan.

Chủ tịch Hun Sen tuyên bố: "Một biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển không nên xảy ra chuyện như vậy. Tôi lên án mạnh mẽ bất kỳ cá nhân, tổ chức hay giai cấp nào quyết định thực hiện hành động hung hăng như vậy, tương tự như hành động hung hăng từ năm 2008 đến năm 2011 tại đền Preah Vihear."

Ông bày tỏ hy vọng rằng cuộc hội đàm diễn ra vào ngày mai giữa các chỉ huy lực lượng lục quân của hai nước sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. "Tôi hy vọng sẽ không có căng thẳng dọc biên giới giữa hai nước đến mức cản trở sự hợp tác trong các lĩnh vực khác có lợi cho cả hai nước."

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hun Sen cũng kêu gọi đồng bào của mình vui lòng không leo thang cuộc xung đột này, xóa bỏ hận thù sắc tộc và tin tưởng vào việc giải quyết xung đột. Ông tuyên bố: "Chúng ta ghét chiến tranh, nhưng chúng ta buộc phải tiến hành chiến tranh để chống lại sự xâm lược của nước ngoài, như đã làm từ năm 2008 đến năm 2011, bằng ba mũi tên: quân sự, ngoại giao và pháp lý."

Trước đó, vào chiều 28/5, Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận: 01 binh sỹ Campuchia đã thiệt mạng sau cuộc đụng độ giữa lực lượng vũ trang hai nước Campuchia – Thái Lan tại biên giới tỉnh Preah Vihear.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, vụ việc xảy ra vào sáng 28/5, tại làng Techo Morakot, xã Morakot, huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear sau khi binh lính Thái Lan được cho là bên đã hành động trước vào một vị trí mà lực lượng Campuchia đã kiểm soát trong một thời gian dài.

Bộ Quốc phòng Campuchia mô tả cuộc đối đầu là "ngoài mong muốn" và khẳng định sẽ tiếp tục thảo luận với bộ Quốc phòng Thái Lan để tìm ra giải pháp chung giúp nhanh chóng đưa tình hình trở lại bình thường và ngăn chặn những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Bộ Quốc phòng Campuchia nhắc lại cam kết chắc chắn của Campuchia trong việc giải quyết các vấn đề biên giới thông qua các biện pháp hòa bình và ngoại giao. Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì biên giới Campuchia-Thái Lan là biên giới "hòa bình, ổn định, phát triển và cùng nhau hợp tác”.

(Theo VOV)

Các tin khác

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương trong vụ nổ nhà máy hóa chất nghiêm trọng ở Sơn Đông, Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27/5 chỉ đạo các đại sứ quán và lãnh sự quán nước này không xếp lịch phỏng vấn mới đối với các đương đơn xin thị thực du học sinh tới Mỹ.

Cảnh tượng đổ nát của một ngôi nhà bị phá hủy sau khi cơn lốc xoáy tấn công thành phố Puerto Varas, tỉnh Llanquihue, thuộc vùng Los Lagos, miền nam Chile.

Tổng thống Chile Gabriel Boric đã lên đường đến thành phố Puerto Varas ở phía nam vào ngày 26/5 sau khi một cơn lốc xoáy mạnh bất thường quét qua thị trấn ngày 25/5, làm 19 người bị thương, phá hủy hơn 250 ngôi nhà, làm đổ đường dây điện và cây cối.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và GCC tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC lần thứ hai.

Việc 10 thành viên ASEAN, Timor Leste và 6 thành viên GCC có mặt tại hội nghị ASEAN-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) là minh chứng cho cam kết của hai khu vực trong việc thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ bền chặt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục