Nga tuyên bố không có thiệt hại đối với cầu Crimea sau trận tập kích của Ukraine

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/6/2025 | 7:47:47 AM

Người phát ngôn điện Kremlin cho biết vụ nổ tại cầu Crimea không gây ra thiệt hại nào, sau khi Cơ quan An ninh Ukraine nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov.

Phát biểu ngày 4/6, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Vâng, đã có vụ nổ xảy ra, nhưng không có gì bị hư hại, cây cầu vẫn hoạt động. Phía Kiev vẫn tiếp tục nỗ lực tấn công cơ sở hạ tầng và Nga đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa thích hợp".

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng thừa nhận tấn công cây cầu đường bộ và đường sắt nối Nga với bán đảo Crimea bằng thuốc nổ dưới nước vào sáng sớm 3/6, trong chiến dịch "kéo dài nhiều tháng".

SBU tuyên bố vụ nổ "gây hư hại nghiêm trọng" đối với "nhiều trụ cầu dưới nước". Đây là lần thứ ba Ukraine tấn công cầu Crimea, sau hai vụ trước đó vào các năm 2022 và 2023.

Truyền thông nhà nước Nga thông báo cây cầu tạm ngưng hoạt động khoảng 3 tiếng đồng hồ, từ 4 giờ đến 7 giờ sáng (giờ địa phương), nhưng không nêu rõ lý do. Sau đó, cầu được mở lại và hoạt động bình thường.

Cầu Crimea, dài 19 km, bắc qua eo biển Kerch, là tuyến đường trực tiếp duy nhất nối mạng lưới giao thông Nga với bán đảo Crimea - vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.


Cầu bao gồm hai phần: đường bộ và đường sắt, đều được đỡ bởi các trụ bê tông, với phần trung tâm là các vòm thép để cho tàu thuyền đi qua giữa Biển Đen và Biển Azov.

Khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, Nga sử dụng cây cầu này để tiến vào Crimea, sau đó mở rộng kiểm soát sang các khu vực miền nam như Kherson và đông nam như Zaporizhzhia.

Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine thực hiện chiến dịch "Mạng nhện” (Spider’s Web) bằng máy bay không người lái nhằm vào các sân bay quân sự của Nga - nơi đặt máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

(Theo VTC News)

Các tin khác
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Litva hôm 2/6.

Tổng thống Zelensky điều chuyển và thay thế nhiều chỉ huy quân đội, trong đó có tư lệnh lục quân, chỉ huy lực lượng đổ bộ đường không và drone.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Hun Manet xác nhận chính phủ Campuchia đang nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng một tuyến kênh đào nối từ thượng nguồn sông Mekong tới Biển Hồ (Hồ Tonle Sap).

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 3/6 đã lên tiếng phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cam kết sẽ "làm mọi thứ" để ngăn cản quá trình này.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 3/6 xác nhận đã tiến hành vụ tấn công mới nhằm vào Cầu Crimea (Cầu Kerch).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục